Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

 

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 2016, cùng với giáo hội hoàn vũ, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông cử hành Thánh lễ mừng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của Ban Tông đồ.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 17h30′ do cha bề trên – chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh chủ sự. Cha Phanxicô Đào Trung Hiệu, linh hướng của ban và quý cha trong Tu viện Alberto đồng tế. Quý ông quý anh trong ban và cộng đoàn tham dự rất đông đảo.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Trong bài chia sẻ, cha linh hướng Phanxicô phác họa hình ảnh hai vị đại tông đồ với những nét đặc sắc: Thánh Phêrô và Phaolô là hai người có xuất phát điểm hoàn toàn khác nhau từ: xuất thân, trình độ, nghề nghiệp thế nhưng đều được Chúa chọn để chèo lái con thuyền Hội Thánh.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Thánh Phêrô sau thời gian theo Chúa, lúc Chúa gặp nguy nan nhất ông lại chối Chúa đến ba lần. Sau những lần đó ông được “đánh thức” bằng ánh mắt nhân từ của Chúa, ông ăn năn hối cải và được Chúa thứ tha, đặt để làm đá tảng xây dựng giáo hội. Còn Thánh Phaolô là người Do Thái giáo nhiệt thành, ông được giao nhiệm vụ truy bắt những môn đệ, tín hữu của Đức Kitô. Sau cú ngã ngựa và trở nên mù loà mới biết đến Chúa, được Chúa chọn làm “lợi khí” để làm chứng cho Chúa, bằng chính những gì thánh nhân đã trải nghiệm để đi rao giảng tin mừng của Chúa”.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Nhắc đến cuộc đời của hai thánh, chúng ta mới cảm nghiệm sâu sắc câu nói rằng: “Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai”. Thật vậy, không ai sinh ra mà hoàn hảo, cũng như không ai là kẻ bỏ đi. Cuộc đời là một chuỗi ngày tự mài dũa để trở nên tốt lành.
Cha linh hướng chia sẻ thêm rằng: Trong giáo hội các tổ chức đều có hướng linh đạo khác nhau nhưng tựu trung đều hướng về Chúa và xây dựng giáo hội. Sự thành công, thất bại của giáo hội, giáo xứ là nỗi vinh, nhục của từng Kitô hữu.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Noi gương tinh thần của hai Thánh bổn mạng anh em tông đồ mặc dù với gánh nặng mưu sinh trên vai vẫn cố gắng sắp xếp tham gia cùng nhà xứ ở mọi mặt.

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Trong ngày kính hai Thánh tông đồ chúng ta cầu xin được Chúa chọn như Thánh Phêrô để xây hội thánh, xin cho chúng ta biết noi gương tinh thần hăng hái của Thánh Phaolô rao giảng tin mừng của Chúa bằng chính cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Maria Thu Hồng

Mừng bổn mạng Ban Tông đồ giáo xứ

Trả lời