Sáng ngày 25/4/2026, ngày cuối của chương trình Ad Limina, các Đức Giám mục Việt Nam đã dâng Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, tiếp đó chào thăm Tối cao pháp viện Tông toà; chiều cùng ngày, các ngài khai mạc Khoá họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông sâu xa.
Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo vãi trên cánh đồng Việt Nam vào năm 1533, Giáo hội Việt Nam không ngừng lớn lên giữa những biến động lịch sử của dân tộc, đồng thời cảm nghiệm sâu xa hồng ân của Thiên Chúa. Theo số liệu thống kê tính đến ngày 31/12/2025, Giáo hội có hơn 7,57 triệu tín hữu trong tổng số khoảng 102,3 triệu dân, tức là khoảng 7,40% dân số, được chăm sóc mục vụ bởi khoảng 50 Giám mục, hơn 8.300 linh mục và gần 28.500 tu sĩ nam nữ.
Trong tinh thần hiệp hành mà Hội thánh đang sống – hiệp thông, tham gia và sứ vụ – chúng tôi tha thiết mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới cùng đồng hành với Hội đồng Giám mục Việt Nam bằng lời cầu nguyện cho chuyến hành hương và viếng thăm (Ad Limina Apostolorum) 2026.
Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã được Chúa gọi về nhà Cha lúc 17g22 hôm nay, Chúa nhật 22-3-2026, tại nơi cư ngụ hiện nay của ngài là Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong sự hiện diện ấm áp của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Đại diện Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam, Đức cha phụ tá Giuse Bùi Công Trác, Cha Giám đốc Đại Chủng viện, Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, Ban Tư vấn Tổng Giáo phận Sài Gòn, đại diện các chủng sinh Đại chủng viện Sài Gòn và thân nhân của Đức Hồng y Gioan Baotixita.
Nhân dịp mừng xuân Bính Ngọ 2026, Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo có thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo. Sau đây là nguyên văn bức thư của Đức cha Phêrô.
Trong dòng chảy của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa tại Việt Nam, di dân nội địa đã trở thành một hiện tượng xã hội tất yếu. Đối với cộng đồng Công giáo – một nhóm xã hội có tính gắn kết cộng đồng và kỷ luật tôn giáo cao – việc di chuyển nơi cư trú không chỉ đơn thuần là thay đổi địa điểm sinh sống hay sinh kế, mà còn là một cuộc thử thách đối với căn tính và việc thực hành đức tin.
Từ ngày 28 đến 29 tháng 01 năm 2026, Đại hội lần thứ I của Ủy ban Phát triển Con người Toàn diện, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã diễn ra tại Tòa Giám mục Thanh Hóa (50 Nguyễn Trường Tộ, P. Hạc Thành, Thanh Hóa). Chủ tọa Đại hội là Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban. Tham dự Đại hội có quý cha trưởng ban đến từ 19 Giáo phận, cùng với đại diện một số dòng tu đang hiện diện và phục vụ tại Việt Nam.





