Trong thông điệp đầu tiên của mình, “Magnifica humanitas” – “Nhân loại kỳ diệu”, Đức Thánh Cha Lê-ô XIV suy tư về Học thuyết xã hội của Giáo hội trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Ngài nói rằng AI phải phục vụ nhân loại, chứ không phục vụ quyền lực của một số ít người. Ngài kêu gọi bảo vệ “một nhân loại tuyệt vời được Thiên Chúa ngự trị”, bằng cách cổ võ sự thật, phẩm giá lao động, công bằng xã hội và hòa bình. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cần giải trừ AI khỏi những “vũ khí”.
Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với tình trạng mất điện kéo dài, thiếu lương thực và thuốc men, bệnh viện quá tải và đời sống người dân ngày càng khó khăn. Cha Pietro Pigollo, nhà truyền giáo từng phục vụ tại Cuba, cho rằng đất nước này cần một tiến trình đối thoại hướng tới dân chủ cùng sự hỗ trợ quốc tế mang tính nhân đạo thực sự để giúp người dân vượt qua nguy cơ sụp đổ.
Thông điệp “Magnifica Humanitas”, thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV, về chủ đề “bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo”, đã được ngài ký vào ngày 15/5/2026 và sẽ được công bố vào ngày 25/5/2026.
Nhân kỷ niệm 10 năm Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Amoris laetitia, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi sứ điệp đến toàn thể Dân Chúa, mời gọi tạ ơn Thiên Chúa và tiếp tục hành trình canh tân mục vụ gia đình trong ánh sáng Tin Mừng.
Qua việc công bố lá thư đề ngày 18/11/2024 gửi các giám mục Đức, Bộ Giáo lý Đức tin tái nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận các nghi thức chúc lành chính thức cho các cặp đồng tính và những đôi sống trong tình trạng hôn nhân không hợp giáo luật. Thư này vẫn là câu trả lời có giá trị cho tài liệu “Phúc lành ban sức mạnh cho tình yêu”, được các đại diện của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương các tín hữu Công giáo Đức phê chuẩn chính thức vào tháng 4/2025.
Những người bảo vệ sự sống (pro-life) đã đạt thêm một thắng lợi tại Liên hiệp quốc trong tuần thứ hai của tháng 4 năm 2026, khi Chủ tịch Ủy ban Dân số và Phát triển từ chối trình một văn kiện để thông qua. Ông phản đối những nỗ lực của các quốc gia châu Âu nhằm đưa vào văn kiện các nội dung liên quan đến phá thai và ý thức hệ về giới tính.
Vào lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật Phục Sinh, sau khi dâng Thánh Lễ tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã lên ban công chính của Đền thờ thánh Phêrô để đọc sứ điệp phục sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi, cho Roma và toàn thế giới. Sứ điệp phục sinh của ngài nhấn mạnh đến sự Phục Sinh của Chúa chiến thắng sự dữ và cái chết, để mang lại sự sống và bình an cho nhân loại.



