Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

 

Vào lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 8 năm 2016, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông  tổ chức Thánh lễ mừng kính nữ Monica, bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công giáo giáo xứ. Thánh lễ do cha Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu, linh hướng của hội cử hành, tham dự có đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Trước ngày mừng bổn mạng, hội đã có một buổi tĩnh tâm vào ngày 25 tháng 8 năm 2016. Trong buổi tĩnh tâm đó, cha linh hướng nhắc nhở một trong những thiên chức mà Chúa ban cho người phụ nữ là làm mẹ, thế nhưng với thời cuộc hiện nay nhiều phụ nữ đã chối bỏ thiên chức ấy một cách phũ phàng để nó trở thành một vấn nạn trong xã hội, đó là nạn phá thai. Với cương vị người mẹ trong gia đình các bà hãy giáo dục con cái sống trách nhiệm và xác định rõ phá thai là tội ác.

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Với bài chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn, theo bài Tin Mừng Chúa nhật 22 thường niên năm c, cha linh hướng mời gọi các bà mẹ nói riêng và cộng đoàn Dân Chúa nói chung: “hãy hạ mình xuống để được tôn lên” như mẹ Teresa Calcutta, một người mà hầu như cả thế giới không phân biệt tôn giáo, sắc tộc,… đều âu yếm gọi là mẹ vì mẹ không đến từ sự rực rỡ của ánh hào quang, mà mẹ đến với tha nhân bằng con đường thập giá của tình yêu. Mẹ mong muốn mình như cây viết chì trong tay Chúa, hao mòn đi nhưng viết lên được điều gì đó cho đời.

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Mẹ đến với người nghèo khổ, bệnh tật với tinh thần phục vụ vô vị lợi. Mẹ từng chia sẻ “một đứa trẻ là quà tặng tặng của Thiên Chúa, ai không nhận thì hãy mang đến cho tôi” và đó cũng là những công việc thường ngày trong cuộc đời của Mẹ; đó là nuôi dạy trẻ mồ côi. Mẹ đã nhận giải thuởng Nobel hoà bình năm 1979 là một trong những giải thuởng cao quý mà mẹ được nhận lãnh từ những hy sinh, đóng góp của mình. Mẹ Teresa là người được phong chân phước sớm nhất trong Giáo Hội, chỉ sáu năm kể từ khi mẹ qua đời.

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo
Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Người mẹ mà giáo hội kính ngày hôm nay là mẹ Monica. Với tình yêu của Thiên Chúa, mẹ Monica đã chinh phục được mẹ chồng, chồng và những đứa con, đều là những người ngoại giáo cứng cỏi. Để đạt được hai chữ “chinh phục” này, thật sự là một hành trình thấm đẫm nước mắt; mẹ quên mình để phục vụ, cầu nguyện và tha thứ. Trong cuộc sống hàng ngày nếu không thể tha thứ để quên đi lỗi lầm, quên đi nỗi đau đã gây cho nhau thì mẹ không thể đưa mẹ chồng và chồng rồi con về bên Chúa.

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Không có gì lớn bằng trái tim người mẹ, trái tim nhiều lúc cảm thấy đau, bất lực khi thấy con lầm lỗi nhưng vẫn nuôi hy vọng nên đến bên Chúa nguyện xin, rồi đồng hành bên cạnh con để Giáo hội có một tiến sĩ Hội Thánh là Thánh Augustino.

Với hai guơng sáng về người mẹ, những bà mẹ Công giáo có dịp soi rọi lại bản thân, xác tín với đức tin Thiên Chúa toàn năng sẽ trợ giúp để đời sống của mọi Kitô hữu sống hợp lòng Chúa. Trong ngày lễ bổn mạng, cầu chúc mỗi người phụ nữ trong gia đình xứng đáng là người “giữ lửa” trong cuộc sống hàng ngày và cả trong đời sống đạo.

Sau bài chia sẻ, có phần tuyên hứa của ba chị gia nhập hội, các thành viên của hội cùng các chị mới tuyên hứa đọc lại mười điều tuyên thệ của hội nhằm xác định kim chỉ nam hoạt động của hội.

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Sau thánh lễ là bữa tiệc liên hoan. Đây là dịp để các chị em có cơ hội ngồi lại bên nhau chia sẻ những bộn bề, lo toan của cuộc sống, được hát cho nhau  nghe, cùng tạ ơn Chúa vì đến với Chúa lại được gặp nhau trong tình yêu của Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Monica, ban ơn trợ lực để các Bà mẹ Công Giáo luôn sống trọn vẹn Thiên Chức làm mẹ, làm vợ trong gia đình cũng như thực thi các chức năng ngoài xã hội và giáo hội theo thánh ý của Chúa để xây dựng xã hội trần thế này ngày một tốt đẹp và đậm tình yêu thương hơn.

Maria Thu Hồng

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ mừng bổn mạng Các Bà Mẹ Công Giáo

Trả lời