Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

+ Nghe giảng

+ Video thánh lễ

“Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng” (1 Pr 2, 5)

Trong tâm tình hân hoan mừng kỷ niệm 10 năm cung hiến Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông, cộng đoàn giáo xứ đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn Chúa vào 17g30 thứ sáu ngày 28/08/2015.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Thánh lễ do cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, O.P. chủ tế, đồng tế với ngài có cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P., quý cha nguyên Bề trên Chánh xứ cùng quý cha đã và đang phục vụ tại Đa Minh – Ba Chuông. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ, quý ban ngành đoàn thể trong giáo xứ và cộng đoàn Dân Chúa.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Trước đó, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày đại lễ tạ ơn, cộng đoàn giáo xứ đã trải qua ba ngày tĩnh tâm 24, 25 và 26/08/2015. Cha giảng phòng giúp cộng đoàn hiểu được đền thờ là hình ảnh của Chúa Kitô, biểu tượng của Hội Thánh và đền thờ Chúa ngự cũng là xác hồn của mỗi người Kitô hữu chúng ta.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Bởi thế trong lời nói đầu lễ, cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa, tri ân và cầu nguyện cho quý cha chánh xứ, quý cha, quý thầy, quý sơ đã và đang phục vụ tại giáo xứ, cũng như đã an nghỉ. Đặc biệt quý ân nhân xa gần đã đóng góp xây dựng nên ngôi thánh đường lộng lẫy xứng đáng để thờ phượng Chúa.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Các bài đọc hôm ấy được chọn để nói riêng về việc tôn kính đền thánh nơi cử hành phụng vụ. Đặc biệt bài đọc Tin Mừng kể về sự kiện Chúa Giêsu đuổi phường buôn bán gây ô uế đền thánh, được cha chủ tế diễn giảng cách thấu đáo.

Trong bài giảng, cha Giám tỉnh không đồng tình với việc lợi dụng nơi thờ phượng Chúa để đưa vào những mục đích trần tục như kinh doanh, “đánh bóng tên tuổi”, vụ lợi và giải trí,… Không những bảo vệ ngôi thánh đường luôn trang hoàng, sạch đẹp, mà cha còn mời gọi cộng đoàn từ mục tử đến giáo dân phải dọn dẹp, trang trí cho ngôi thánh đường phượng thờ Ba Ngôi Thiên Chúa là thân xác và tâm hồn của mỗi Kitô hữu chúng ta.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Với ý tưởng đó, cha kịch liệt chê bác những thông tin, những lối sống và hành động xúc phạm vào thân thể và tâm hồn thánh thiện nguyên tuyền mà Thiên Chua đã ban tặng cho chúng ta. Vì thế, thánh đường là nơi để tôn thờ Chúa và để dưỡng nuôi đền thờ tâm hồn chúng ta nên xứng đáng cho Chúa ngự trị.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Thánh đường Đa Minh – Ba Chuông đã cử hành bí tích cho hàng trăm hàng nghìn Kitô hữu và trở thành trung tâm cử hành phụng vụ lớn nhất nhì trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Cha cũng liệt kê những con số tích cực mà thánh đường Đa Minh – Ba Chuông mang lại. Tuy thế, cha Giám tỉnh vẫn nhấn mạnh lập trường xây dựng chiều kích tâm hồn và giúp cộng đoàn hiểu những con số trên chỉ là thành tích.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Cha chủ tế khuyên nhủ cộng đoàn hãy đào sâu đời sống nội tâm với chính Chúa Giêsu, Đấng hiện diện giữa chúng ta trong ngôi nhà thờ này. Hãy tận dụng Thánh đường như nơi gặp gỡ thiêng liêng, đích thực giữa chúng ta và Thiên Chúa.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Trước khi lãnh nhận phép lành trọng thể, cha Bề trên Chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh, O.P. đã tri ân cha Giám tỉnh, quý cha nguyên Bề trên Chánh xứ, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cũng như tất cả cộng đoàn đã và đang phục vụ tại giáo xứ, cũng như toàn thể cộng đoàn đã đóng góp xây dựng nên ngôi Nhà Chúa khang trang như hôm nay.

Để thể hiện lòng biết ơn và niềm vui trong ngày kỷ niệm 10 năm cung hiến Thánh đường, cha Chánh xứ và Hội đồng mục vụ đã kính biếu toàn thể cộng đoàn mỗi người một hộp bánh và nước để chung vui trong ngày đại lễ.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Nhớ lại mới đây, vào ngày 28/08/2005, Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã cung hiến Bàn Thờ và Thánh Đường của giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông trong buổi sáng đầy nắng. Vậy mà giờ đây ngôi nhà thờ mới đã được 10 tuổi, cộng đoàn giáo xứ chúng con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn các vị mục tử đã yêu thương tạo điều kiện cho chúng con có nơi thờ phượng và gặp gỡ Chúa hằng ngày.

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Mừng kỷ niệm cung hiến Thánh đường năm nay, cộng đoàn chúng con quyết tâm sống theo Lời Chúa dạy, khiêm nhường và chăm sóc Đền Thờ của Chúa ngự trong tâm hồn của mỗi người chúng con bằng cách chạy đến với các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Hòa Giải.

Chung Thảo

Mừng 10 năm cung hiến thánh đường Đa Minh – Ba Chuông

Trả lời