Tổng hợp chuyến ĐTC viếng thăm Đức quốc

 

 

Tổng hợp chuyến ĐTC viếng thăm Đức quốc


Tổng hợp chuyến ĐTC viếng thăm Đức quốcĐức Thánh Cha Biển Đức XVI đã chuyến viếng thăm Đức Quốc trong bốn ngày, từ ngày 22 đến 25.09.2011. Ngài đã dừng chân tại + thủ đô Berlin, + thành phố Erfurt Đông Đức, + gặp gỡ và cầu nguyện với đại diện của các Giáo Hội Tin Lành Đức tại tu viện thánh Augustino, + rồi tới Đền thánh Eichsfeld, và sau cùng là miền tây nam Đức với thành phố lớn là Freiburg.

Chủ đề cuộc viếng thăm lần này là “Nơi nào có Thiên Chúa, nơi ấy có tương lai”, đáp ứng tình trạng tục hóa gia tăng tại Đức, nơi 35% dân số tự nhận là vô tín, số tín hữu Công Giáo chỉ còn 30%, ngang với số tín hữu Tin Lành, trên tổng số hơn 81 triệu dân Đức.

Nói về việc canh tân Giáo hội, ĐTC nhấn mạnh : “Hãy đem đến cho Giáo Hội căn tính thực sự của mình”. Cần phải loại bỏ những ồn ào hời hợt quanh mình. Giáo Hội cần phải giải thoát mình khỏi những gánh nặng chính trị và thế tục đang lôi kéo Giáo Hội xa dần sứ vụ thực sự của mình.

Xin giới thiệu với cộng đoàn bốn trong nhiều clips phóng sự do Vietcatholic thực hiện.

 

Đức Thánh Cha đến Berlin 22.09

[youtube]WPNY8fq5gUo[/youtube]

 

Thăm Erfurt Đông Đức 23.09

[youtube]LPtWat8RHh0[/youtube]

 

Thánh Lễ Giới Trẻ tại Freiburg 24.09

[youtube]HJ98AWCDuVU[/youtube]

 

Giã từ ngày 25.09, tổng kết chuyến đi

[youtube]PPt2_XXeSno[/youtube]

 

Tổng hợp chuyến ĐTC viếng thăm Đức quốc

 

Trả lời