Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

+ Video canh thức Giáng Sinh

Hòa chung niềm hân hoan cùng Giáo hội Hoàn Vũ mừng sinh nhật Ngôi Hai Thiên Chúa, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ thánh Đa Minh (Ba Chuông) đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Chúa Giáng Sinh vào 18g30 thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2015 tại thánh đường Giáo xứ.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Thánh lễ do cha Phụ trách Giuse Trần Văn Việt, O.P. chủ tế, đồng tế có cha Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P., và cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Hải Đăng, O.P. cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn Dân Chúa dân khắp nơi và cả anh chị em ngoài Công Giáo.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Trước lễ vào đúng 18g00, các em Thiếu nhi đã giúp cho cộng đoàn cầu nguyện, khơi gợi niềm hy vọng và đón chào Chúa Giêsu xuống thế làm Người qua hoạt cảnh Canh Thức Giáng Sinh. Năm nay, với các vũ khúc nhẹ nhàng và sâu lắng, cộng đoàn được đắm chìm hơn trong tình thương của Thiên Chúa.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Cảm động thay, khi thánh Giuse và Mẹ Maria vất vả đi tìm nhà trọ nhưng đều bị mọi người từ chối. Sau cảnh đó, hai em Thiếu nhi trong vai thánh Giuse và Mẹ Maria đã cùng đoàn đồng tế kiệu Chúa Giêsu từ cửa chính nhà thờ tiến lên cung thánh trong bài ca nhập lễ.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Mừng kỷ niệm Chúa Giêsu Giáng sinh nơi hang đá Bêlem nghèo hèn, để tung hô ngợi khen và cảm mến tình thương Thiên Chúa, tiếng cồng chiêng và chuông nhà thờ đã rộn vang trong khi cộng đoàn hát Kinh Vinh Danh.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Trong bài đọc 1 của phụng vụ Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, ngôn sứ Isaia đã loan báo niềm vui về Đấng Cứu Thế là hiền phu kết duyên với Dân Chúa. Để rồi từ nay, Đấng Cứu Thế sẽ nên một với dân riêng, nồng thắm yêu thương và vui mừng vì có nhau.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Bài đọc 2 trích thư của thánh Phaolô chứng minh về Chúa Giêsu, mầm non từ gốc tổ Giêsê đích thực thuộc dòng dõi vua Đavít. Đấng mà thánh Gioan Tẩy Giả không dám cởi quai dép đang đến thế gian và sẽ cứu dân thoát khỏi mọi địch thù, chính là Đức Kitô Chúa chúng ta.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Trong bài giảng, cha phụ tá vượt dòng lịch sử Cứu độ để dẫn chứng về tình thương của Thiên Chúa luôn dõi theo và dành riêng cho dân Ngài. Qua câu chuyện Chúa Giêsu hạ sinh nơi máng cỏ nghèo hèn, cha mời gọi cộng đoàn không những tặng nhau những câu chúc hay, những món quà đẹp và ăn uống linh đình, nhưng biết cảm thông cùng chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta để Chúa luôn ở cùng chúng ta.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Hết lễ, đoàn ông bà già Noel do quý Phụ huynh Thiếu nhi đã dành tặng đặc biệt vũ khúc “ông bà già Noel xuống phố” cho tất cả mọi người hiện diện. Liền sau đó, các ông bà già Noel đã tặng quà cho các cháu thiếu nhi không phân biệt độ tuổi và tôn giáo từ chiếc túi thần kỳ màu đỏ vác trên vai.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Mừng lễ Chúa Giáng sinh, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở với mỗi gia đình, đặc biệt với những người trẻ, tái khám phá tình yêu của gia đình trong xã hội tục hóa hiện nay và xem xét lại đời sống hưởng thụ trong khi còn rất nhiều người nghèo khổ. Với Thiếu nhi, Chúa mong tâm hồn các em luôn đơn sơ, thánh thiện và biết vâng lời như chính Chúa Giêsu đã được sống trong gia đình Nadarét.

Thánh lễ Vọng Giáng Sinh 2015 cho Thiếu nhi

Đoàn Thiếu Nhi chúng con xin chúc mừng Giáng Sinh và nguyện xin tình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm Người ban xuống trên quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn muôn ơn lành hồn xác.

Chung Thảo

 

Trả lời