Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 Nghe giảng

/themsuc2013_dckham

+ Video trích đoạn

Hôm nay (CN 05/05/2013), cộng đoàn Giáo xứ Đa Minh hân hoan, vui mừng quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và đặc biệt cho Thiếu nhi Phân Đoàn Ấu 3 và Thiếu nhi Phân Đoàn Thiếu 3 sẽ được lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức do Đức Cha phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Mọi diễn biến thánh lễ: từ ca đoàn đến các lời dẫn, các bài đọc, từ lời nguyện tín hữu đến hướng dẫn nghi thức và dâng lễ vật đều do Đoàn Thiếu nhi phụ trách.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Trong bài giảng, Đức Cha đã nhắn nhủ các Ấu nhi lần đầu tiên đến Bàn Tiệc Thánh ý thức và sống xứng đáng với vinh dự đón rước Chúa; và dẫn chứng một số hình ảnh của Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc sống. Khi hiện diện, Chúa Thánh Thần sẽ canh tân, thánh hóa và đốt lên lửa yêu mến để ơn cứu độ của Chúa ngày một được tỏ hiện sống động, và đem lại tình bác ái cho mọi người.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí Tích Thêm Sức. Các em đứng, lần lượt châm nến từ Anh Chị Huynh Trưởng Phân Đoàn Ấu 3 và Thiếu 3 được nhận lửa từ Thầy Phó Tế thắp lại cho Thiếu Nhi, Phân Đoàn Ấu 3 và Thiếu 3 trong nghiêm trang và trật tự. Các em cùng với cộng đòan đã cùng tuyên xưng lại đức tin khi các em lãnh bí tích rửa tội.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Khởi đầu nghi thức, Đức Cha mời gọi các em sắp lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần. Lời kêu gọi này chính là Lời Chúa gọi mỗi người đón nhận hồng ân của Ngài. Tiếp theo là nghi thức đặt tay; Đức Cha đặt tay lên các em lãnh bí tích thêm sức để cầu nguyện Chúa Thánh Thần xuống trên các em.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

“NGHI THỨC XỨC DẦU THÁNH VÀ CHÚC BÌNH AN”, các em sắp lãnh Bí Tích và cha mẹ đỡ đầu tiến ra giữa nhà thờ để nói lên trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn đức tin cho các em. Đây là giây phút quan trọng nhất của Bí tích, Đức Cha vừa đặt tay trên đầu, vừa xức dầu hình Thánh Giá trên trán và đọc lời ban Bí Tích Thêm Sức. Xức dầu Thánh để các em trở nên hiên ngang anh dũng, củng cố và loan truyền đức tin. Từ đây nên giống Chúa Kitô, Đấng đã được xức dầu, được thông phần vào 3 chức vụ của Người.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Ghi dấu Thánh Giá – dấu đau thương Chúa Kitô nhưng cũng là dấu chiến thắng, nên người mang dấu ấy phải hoàn toàn phụ thuộc về Chúa Kitô, can đảm bước theo đường của Người, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn vì đạo, và luôn nhắc nhở rằng, nhờ dấu ấn ấy mà nhiều người được cứu rỗi, và qua dấu ấy, mọi người tìm được sự sống vinh quang, được cứu rỗi, và qua dấu ấy, mọi người tìm được sự sống vinh quang.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Bí tích Thánh thể được Đức Cha ban cho các em thuộc Phân đoàn Ấu 3 sau lời nguyện hiệp lễ. Các em giờ đây, lần đầu tiên được tham dự vào bàn tiệc Thánh thể, được rước Mình và Máu Thánh Chúa. Cha mẹ và các em Ấu 3 tiến lên lãnh nhận Mình Thánh Chúa từ tay Đức Cha.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Cuối lễ, bác Chủ tịch Hội đồng Mục vụ cám ơn và em thiếu nhi đại diện tặng hoa Đức Cha thể hiện sự cảm ơn Ngài đã có mặt trong thánh lễ hôm nay.

 

Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể & Thêm Sức

 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến mở toang cánh cửa tâm hồn các em, để từ đó các em biết chiêm ngưỡng và cảm mến hồng ân bao la của Thiên Chúa đã thương ban. Xin cho các em sau khi được lãnh ấn tín của Chúa Thánh Thần và được rước Chúa vào lòng, biết hăng say thực thi, loan báo Tin Mừng cứu độ – Tin Mừng của Đức Kitô, Đấng đã đến để giãi bày tình thương vô biên của Thiên Chúa.

(theo thieunhibachuong.net)

 

 

 

Trả lời