Ngày 6/07/2000, Hội Ðồng Tòa Thánh giải thích các Văn Bản Luật đã ra tuyên ngôn giải thích chính thức khoản giáo luật số 915 và tái khẳng định việc cấm các tín hữu ly dị tái hôn và các tín hữu Công giáo chỉ kết hôn theo nghi thức dân sự, không được rước lễ.
Phần lớn các vụ giải hôn phối chỉ là tuyên bố hôn nhân vô hiệu chứ không phải là Tòa án hôn phối tháo gỡ hôn phối đã kết ước thành sự. Câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao Giáo hội không cho phép ly dị ?
Bộ Giáo luật 1917 liệt kê 5 loại ngăn trở cấm chỉ và 13 ngăn trở tiêu hôn. Bộ Giáo luật 1983 bãi bỏ danh từ “ngăn trở cấm chỉ” và chỉ còn liệt kê 12 loại ngăn trở tiêu hôn mà thôi.
Giáo luật điều 1056 minh định rằng: “Những đặc tính căn bản của hôn phối là tính đơn nhất và bất khả phân ly. Nhờ tính cách bí tích, những đặc tính ấy được kiện toàn trong hôn phối Kitô giáo.
Thông điệp nói về việc điều hoà sinh sản trong sự phát triển toàn diện con người; tức là sự phát triển tất cả con người trong mọi chiều kích của nó và như là cùng đích của ơn gọi.
Nghi thức cốt yếu của bí tích là xức dầu thánh trên trán và hai lòng bàn tay bệnh nhân, cùng với lời đọc: “Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi của Chúa,…
Chỉ có các giám mục và linh mục mới có thể ban bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân cách hữu hiệu; các phó tế, tu sĩ nam nữ và giáo dân thì không có năng quyền để cử hành bí tích này.