Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấnVới dòng Đaminh, ngày 15.08 là ngày lịch sử, quen gọi là “Lễ hiện xuống của Dòng”, vì vào ngày này năm 1217, thánh Đaminh đã phái 16 anh em tiên khởi đến các thành phố lớn của Âu Châu, để học hỏi, rao giảng và lập cộng đoàn.

Sáng thứ năm 15.08.2013, thánh lễ tuyên khấn trọng thể của 13 tu sĩ Đaminh đã được cử hành tại thánh đường giáo xứ thuộc tu viện Mân Côi, Gò Vấp. Trong số đó có thầy Đaminh Phạm Thanh Cao đang phục vụ tại giáo xứ Đaminh, thầy Phêrô Nguyễn Văn Sơn, và thầy Phêrô Mai Viết Độ từng sinh hoạt tại tu viện thánh Anbêtô.

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Cha Giám tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình chủ sự thánh lễ và đón nhận lời khấn. Đúng 8 giờ, các khấn sinh cùng với song thân phụ mẫu dẫn đầu đoàn rước khoảng 120 linh mục đồng tế. Mọi người đều hân hoan chia sẻ niềm vui với 13 khấn sinh, sau bốn năm thử nghiệm đời tu Đaminh, sẽ tuyên khấn trọng thể, để vĩnh viễn thuộc trọn vẹn về Chúa và dấn thân suốt đời trong sứ vụ dòng anh em giảng thuyết.

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Sau bài tin mừng, cha giám sư sinh viên Giuse Nguyễn Cao Luật, đã giới thiệu các khấn sinh với cha Giám tỉnh. Sau đó các khấn sinh phủ phục và nói lên ước nguyện của mình : xin tình thương của Thiên Chúa và của anh em.

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Trong bài giảng, khởi từ mẫu gương của Đức Maria, Đấng được chúc phúc vì đã tin, cha Giám Tỉnh chia sẻ với cộng đoàn ý nghĩa việc tuyên khấn trong dòng Đaminh. Ngài nhấn mạnh hai nội dung là tinh thần khất thực và niềm tin vào lòng thương xót.

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Người tu sĩ Đaminh không chỉ khất thực lương thực mà còn khất thực chân lý cứu độ, đến từ mạc khải hoặc các nền văn hóa, và khất thực lòng thương xót của Chúa, của Dòng cũng như của cộng đoàn. Đó chính là lòng thương xót được đề cập đến trong kinh Magnificat : “Vì Người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Áp-ra-ham, và cho con cháu đến muôn đời…”

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Tiếp theo nghi thức tuyên khấn đã diễn ra cách long trọng, gồm lời thẩm vấn, kinh cầu các thánh… Từng khấn sinh đặt tay trên hiến pháp và trong tay cha Giám tỉnh tuyên thệ “vâng lời cho đến chết…”, rồi lời nguyện thánh hiến và nghi thức hôn chúc bình an.

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Chúc mừng Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam. Nối tiếp với hồng ân 10 tân linh mục ngày 06.08, năm nay đón nhận 15 anh em lãnh tu phục bước vào tập viện và 16 tu sĩ khấn lần đầu ngày 13.08. Trong số đó có hai thày sẽ về tu học và hoạt động tại giáo xứ Đaminh, đó là thày Phaolô Nguyễn Văn Lệnh và thày Giuse Nguyễn Văn Bình.

 

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

Xin hiệp thông với Tỉnh Dòng trong lời tạ ơn Chúa, và xin cầu chúc các anh em khấn sinh, đi trọn con đường dâng hiến mình đã chọn.

BTT_WBC.

Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấnClick xem hình lớn

 Mừng thầy Đaminh Cao và quý thầy vĩnh khấn

.

Trả lời