Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

 

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)Hôm nay ngày 06 tháng 11 năm 2015 giáo hội mừng kính các Thánh tử đạo Hải Dương, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông long trọng cử hành Thánh lễ vào lúc 17h 30′, do cha chánh xứ Giuse Lưu Công Chỉnh chủ sự.

Mở đầu là nghi thức kiệu xương các Thánh, đoàn rước gồm quý cha, quý thầy, quý tu sĩ của dòng và đại diện các hội đoàn trong xứ.

Trong Thánh lễ cha Giuse đã chia sẻ: Để giáo hội có ngày hôm nay nhờ ơn Chúa, chúng ta còn phải kể đến những xương máu của các thánh tử đạo, các ngài có người không phải là người Việt Nam, từ đất nước Tây Ban Nha xa xôi nhận lãnh sứ vụ truyền giáo mà đến đây. Ba ngài còn rất trẻ như: Thánh giám mục Vinh khoảng 40 tuổi, Thánh Almato Bình hơn 30 tuổi, ngày bị xử tử cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của Ngài, Thánh Giuse Khang trên dưới 30 tuổi. Để thực thi sứ vụ của mình, các ngài cùng ăn ở, sống cùng với người dân bản xứ, nên đều có tên bằng tiếng Việt.

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Đặc biệt là Thánh Hermosilla Liêm, Ngài là cây đại thụ cho giáo hội tại miền Bắc Việt Nam, bằng đời sống của chính mình, ngài đã phát triển đời sống đức tin Kitô hữu tại giáo phận của mình.
Trong bài đọc sách Macabê có viết một người mẹ can trường trong cơn bách hại người Hy Lạp giết hại những người trung thành với Gia vê Thiên Chúa;mặc dù các con lần lượt bị xử tử nhưng với lòng tín thác nơi Chúa, bà vẫn khuyên con trai út chấp nhận cái chết để một lòng trung thành với Chúa: “con ơi, chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm, tuổi thơ ẵm bồng con trong lòng người mẹ lúc nào cũng còn nguyên vẹn, nhưng bà vẫn chấp nhận để con hy sinh vì con đường gia đình và bản thân bà đã chọn.

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Cũng thế các thánh tử đạo được tôn vinh ngày hôm nay dù nhìn thấy những gian nan, khó khăn trong bước đường truyền giáo nhưng các ngài vẫn chấp nhận dấn thân, loan báo tình thương của Thiên Chúa, chết để khẳng định như Chúa Kitô “hy sinh vì tình yêu”.

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn “giáo hội đã lập đền thờ các Thánh tử đạo Hải Dương tại Hải Phòng. Ngày nay trở thành di tích lịch sử để không chỉ Kitô hữu mà những người ngoại đạo thường viếng thăm.

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015) Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Hải Dương (2015)

Trả lời