Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

 

Giáo Xứ Đaminh – Ba Chuông

 

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

 

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối nămNgày 18-2, ngày khởi đầu cho mùa Chay Thánh 2015 và cũng là ngày 30 tết, giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã cử hành 3 thánh lễ Tro vào buổi sáng (5g00 – 6g00) và buổi chiều (lúc 16g00).

Hai thánh lễ giao thừa được cử hành vào buổi tối: lễ giao thừa dành cho Thiếu nhi và Giới trẻ lúc 19g00 do cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP. chủ tế và lễ giao thừa dành cho giới Trưởng thành lúc 21g30 được cha bề trên chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa OP. chủ sự.

Cùng đồng tế với các ngài là quý cha trong tu viện Alberto, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông rất sốt sắng trong tâm tình tạ ơn.

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Đặc biệt trong năm nay, đối với ngày này, tâm trạng của mỗi kitô hữu buồn vui khó tả. Vui, vì không khí nhộn nhịp rộn ràng mừng xuân, quang cảnh rực rỡ muôn sắc màu đón chào năm mới, những cuộc vui họp mặt chia sẻ tâm tình, chúc mừng … Xen lẫn những niềm vui là tâm trạng ái náy, hối hận vì những thiếu sót lỗi lầm đã nhiều lần trót phạm làm mất lòng Thiên Chúa trong năm qua.

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Nhưng, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng giàu lòng xót thương, Ngài không chấp nhất những yếu đuối bất toàn của nhân loại, mà sẵn sàng ban ơn tha thứ, cứu giúp, nếu chúng ta biết thành tâm quay về và tín thác cậy trông vững vàng vào sự quan phòng của Chúa. Nghi thức Xức Tro nhắc nhớ mỗi người nhận thức lại thân phận “bụi tro” của mình, qua đó hãy: chân thành làm hòa với Thiên Chúa, với người anh em và thực thi những việc làm bác ái từ thiện thiết thực mang nhiều ý nghĩa thể hiện lòng thành. Và đó cũng là những ý tưởng chính qua bài chia sẻ của quý cha chủ tế trong các thánh lễ, muốn nhắc nhớ cộng đoàn phấn đấu hoán cải tâm hồn, từ bỏ lối sống cũ mặc lấy con người mới của Đức Kitô, để trong năm mới này được mọi sự an lành và nhiều hạnh phúc.

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Trong các thánh lễ giao thừa, sau phần rước mầu nhiệm Thánh Thể Chúa, cộng đoàn dân Chúa còn được lãnh nhận Lộc Xuân, mang ý nghĩa lời nhắn nhủ giáo huấn của Chúa đối với mỗi người cố gắng thực hiện trong cuộc sống, vì đó là của ăn linh hồn dẫn đưa chúng ta đến sự sống đời đời.

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Trước khi kết thúc thánh lễ, các vị đại diện đã thay mặt cho các giới và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, dâng lên quý cha lời chúc mừng năm mới tràn đầy ơn lành hồn xác. Thay mặt cho quý tu sĩ nam nữ, quý cha chủ tế cũng chân thành cám ơn sự nhiệt tình và đóng góp của mọi người, bằng nhiều cách, đã cộng tác với giáo xứ trong các sinh hoạt phụng vụ và những hoạt động phục vụ tha nhân; đồng thời cũng gởi đến cộng đoàn lời cầu chúc an lành, thánh đức trong năm mới sắp đến.

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Ra về trong niềm hân hoan vui mừng vì được Thiên Chúa yêu thương và chúc phúc, mọi người, không phân biệt thân quen hay xa lạ, trao cho nhau những cái bắt tay thân thiện, những nụ cười thân ái, cùng những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Xin Thiên Chúa là Mùa Xuân Bất Diệt ban cho cộng đoàn chúng ta luôn được sống trong hương An Vui, hoa Hạnh Phúc, sắc màu Thánh Thiện mà Thiên Chúa hằng hướng dẫn, gìn giữ, đỡ nâng; để chúng ta biết làm lan tỏa tình yêu của Chúa đến với mọi người, hầu làm sáng danh Chúa và mở rộng Nước Trời ngay tại thế gian này.

NB : Xem thêm hình tại đây

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

 Các thánh lễ đặc biệt ngày cuối năm

Trả lời