Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô – Bổn mạng Ban tông đồ

 

+ Xem video

Hòa chung với niềm vui của Giáo Hội, vào lúc 17g 30 ngày 29-06-2018, Giáo xứ Thánh Đaminh – Ba Chuông hân hoan mừng kính trọng thể hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, những vị Thánh tiên khởi xây dựng Giáo Hội và cũng là dịp mừng bổn mạng Ban Tông Đồ giáo xứ.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Thánh lễ do cha linh hướng Phanxico Đào Trung Hiệu, OP chủ tế, đồng tế với ngài có cha phụ trách Thiếu Nhi Thánh Thể, thầy Phó tế và cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế chúc mừng quý ông, anh, em và Ban tông đồ nhận hai thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng bằng một tràng pháo tay giòn giã.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Mở đầu bài giảng, cha Phanxico đã cho chúng ta nhìn thấy những mẫu gương sáng ngời về đời sống chứng tá cho đức tin. Các Ngài được ví như những người tiên phong trong công cuộc loan báo Tin Mừng, như những vì sao sáng trong Giáo Hội.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Nói về Thánh Phêrô, người ta không thể không nhắc đến những lỗi lầm của ngài, mà lỗi lầm lớn nhất  trong cuộc đời của ngài là đã chối Chúa ba lần. Tuy nhiên, bên cạnh những cái không tốt đó, chúng ta lại thấy nơi Thánh Phêrô có nhiều đức tính đáng nể phục. Ngài đã biết sám hối, ăn năn và đứng dậy đầy can đảm. Chính những đức tính sáng chói này đã làm lu mờ đi những cái tầm thường nơi con người của ông, để rồi qua đó ngài đã xứng đáng với sự tín nhiệm của Chúa khi Chúa đã đặt thánh nhân làm nền tảng Giáo Hội “Phêrô con là đá trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Còn Phaolô, xét về con người của thì ngài chúng ta thấy có nhiều điểm hơn hẳn Phêrô. Ngài là một con người có học thức, là học trò của Giáo sư Kinh Thánh nổi tiếng Gamaliel. Ngài đã từng phóng ngựa truy giết những ai tin theo Chúa Giêsu. Trên đường Đamas, Phaolô bất ngờ bị ngã ngựa và mù mắt, chính lúc không nhìn thấy mọi sự thì Chúa cho ông nhận ra Chúa, để từ đó, sau khi được Chúa chữa lành, cuộc đời ông thay đổi hoàn toàn, quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước làm tông đồ loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho dân ngoại. Trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng, Thánh Phaolô đã chịu biết bao nhiều gian khổ: tù đầy, đói khát, bệnh tật… và đã tử đạo.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Cuối bài giảng, cha cầu chúc cho mỗi người chúng ta cũng cương quyết như các Ngài khi được Chúa chọn, không tự tin về quá khứ nhưng sẵn sàng dấn thân phục vụ Thiên Chúa theo khả năng của mình và đi đến cùng con đường như Chúa muốn.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Trước khi lãnh phép lành cuối lễ, ông Vinh Sơn Vũ Đình Chí, Trưởng Ban tông đồ có đôi lời cảm tạ, tri ân quý cha cùng cộng đoàn đã đến cầu nguyện và hiệp dâng thánh lễ, cùng chung tâm tình tạ ơn trong ngày lễ bổn mạng Ban tông đồ. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ quý cha, quý thầy và tất cả những ai nhận Thánh Phêrô và  Phaolô làm quan thầy biết noi gương thánh nhân, luôn hăng say, vui vẻ và nhiệt thành trong sứ vụ.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Ông cho biết từ năm 2006, vì đặc thù của Giáo xứ ngày càng phát triển, Giáo xứ đã mời gọi 12 vị tông đồ rửa chân trong dịp lễ Phục Sinh và  sau đó cùng hợp tác với HĐMV làm công tác phục vụ trong Giáo xứ. Cho đến nay số nhân sự đã lên 32 người và đã được lập danh xưng là Ban tông đồ.

Ông cũng nêu lên những nhiệm vụ của Ban tông đồ trong năm qua như giữ trật tự, hướng dẫn và hỗ trợ bãi xe tầng hầm nhà thờ vào các ngày lễ Chúa Nhật và các ngày lễ lớn trong năm. Ngoài ra các ông rất hăng say, nhiệt tình tham gia công tác phụng vụ và phục vụ Giáo xứ.

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Thánh lễ khép lại lúc 18h30 trong tâm tình tri ân, tạ ơn. Chúc các ông trong Ban tông đồ luôn biết khiêm nhường, hy sinh, nhiệt thành với công việc được giao phó để góp phần xây dựng Giáo xứ mỗi ngày được tốt hơn.

NTBT – Ban Truyền Thông

Mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô - Bổn mạng Ban tông đồ

Xem thêm hình

 

Trả lời