Danh sách 17 Hồng Y mới sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm

 

Danh sách 17 Hồng Y mới sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệmVATICAN. Ngày 19-11-2016 tới đây, ĐTC sẽ bổ nhiệm thêm 17 Hồng y mới, trong đó có 4 vị trên 80 tuổi.

Danh sách được ĐTC công bố trong buổi đọc kinh cuối thánh lễ chúa nhật 9-10-2016 tại Quảng trường Thánh Phêrô:

1. Đức TGM Mario Zenari, tiếp tục làm Sứ thần Tòa Thánh tại nước Siria yêu quí đang chịu đau khổ.

2, Đức Cha Dieudonné Nzapalainga, dòng Chúa Thánh Thần, TGM thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi

3. Đức Cha Carlos Osoro Sierra, TGM Madrid, Tây Ban Nha

4. Đức Cha Sérgio da Rocha, TGM Brasilia, thủ đô Brazil

5. Đức Cha . Blase J. Cupich, TGM Chicago (U.S.A.)

5. Đức Cha Patrick D’Rosazio, Dòng Thánh Giá, TGM Dhaka, thủ đô Bangladesh

7. Đức Cha Jozef De Kesel, TGM Malines-Bruxelles bên Bỉ

8. Đức Cha . Baltazar Enrique Porras Cardozo, TGMi Mérida , Venezuela

9. Đức Cha Maurice Piat, TGM Port Louis, đảo Maurice

10. Đức Cha Kevin Joseph Farrell, người Mỹ, tân Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống

11. Đức Cha Carlos Aguiar Retes, TGM Tlalnepantla, Mêhicô

12. Đức Cha John Ribat, dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu (MSC) TGM Port Moresby, Papua Tân Guinea

13. Đức Cha Joseph William Tobin, dòng Chúa Cứu Thế, TGM Indianapolis, Hoa Kỳ.

4 Hồng Y mới quá 80 tuổi, đó là:

1. Đức Cha Anthony Soter Fernandez, nguyên TGM Kuala Lumpur, Malaysia

2. Đức Cha Renato Corti, nguyên TGM Novara, Italia

3. Đức Cha Sebastian Koto Khoarai, dòng Thừa sai Hiến sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm (OMI), nguyên GM giáo phận Mohale’s Hoek, Lesotho

4. Cha Ernest Simoni, LM thuộc tổng giáo phận Scutari, Albani

ĐTC mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các Hồng Y mới để nhờ củng cố niềm gắn bó của các vị với Chúa Kitô, các vị giúp Ngài trong sứ vụ GM Roma, và là nguyên lý cũng như nền tảng trường kỳ và hữu hình của sự hiệp nhất đức tin và tình hiệp thông (LG 18).

Với việc bổ nhiệm trên đây, 7 quốc gia có Hồng Y đầu tiên, đó là Trung Phi, Bangladesh, Maurice, Papua Tân Guinea, Malaysia, Lesotho và Albani. Trong số các tiến chức có 5 vị xuất thân từ các dòng tu.

Xét về địa lý, trong số các Hồng y mới có 5 vị Âu Châu, 4 Bắc Mỹ, 2 Nam Mỹ, 3 Phi châu, 2 Á châu và 1 Úc châu.

Hồng y đoàn vào ngày 19-11-2016 sẽ có tổng cộng 228 vị, trong đó 121 vị dưới 80 tuổi, có quyền bầu Giáo Hoàng.

 G. Trần Đức Anh OP

Linh mục ở tù 28 năm được phong Hồng y

 

Trong số 17 vị tân Hồng y được Đức Giáo hoàng Francis vừa tấn phong có cha xứ ở Shkodrë-Pult, Albania từng ngồi tù nhiều năm thời cộng sản.

Linh mục Ernest Simoni, sinh năm 1928, cũng là vị tân Hồng y của Giáo hội Công giáo mà chưa bao giờ giữ chức Giám mục.

Sống trong chủng viện dòng Franciscan thời Thế Chiến 2, và được thụ phong linh mục năm 1956, ngài và Giáo hội khi đó bị chính quyền cộng sản của ông Enver Hoxha ở Albania đàn áp tàn khốc.

Hai vị tiền nhiệm của cha Simoni bị bắn chết và bản thân linh mục này bị bắt năm 1963 khi ‘dám làm lễ Thánh’ ngày Giáng Sinh, theo trang Washington Post hôm 8/10.

Cha Ernest Simoni bị tuyên án tử hình, sau đổi thành án chung thân và bị giam trong trại cải tạo 28 năm, bị tra tấn và cưỡng bức bỏ đạo.

Trong thời gian bị tù, công việc chính của ngày là làm thợ trong mỏ và dọn cống.

Nhưng những lúc không bị theo dõi, cha Ernest Simoni đã làm Thánh Lễ bí mật cho các bạn tù và nghe họ xưng tội.

Ngài chỉ quay lại làm linh mục sau khi chế độ cộng sản sụp đổ ở Albania năm 1991.

Đức Giáo hoàng Francis đã khóc và gọi cha Simoni là “người tử vì đạo” sau cuộc gặp năm 2014.

Tuy thế, việc tấn phong cho ngài Ernest Simoni chỉ có tính biểu tượng vì vị tân Hồng y đã ngoài 80 tuổi nên không tham gia Mật viện bầu ra tân Giáo hoàng.

(theo BBC)

Trả lời