Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

 

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

 

“Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài
Xin cho con cùng vác với Ngài
Thập giá trên đường đời con đi.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài… “
(Con đường Chúa đã đi qua)

Với tâm tình cùng vác Thánh Giá theo chân Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn, giáo xứ Đaminh Ba Chuông tổ chức buổi Ngắm đàng Thánh giá trọng thể trong huôn viên giáo xứ vào lúc 16h 30′ ngày 4 tháng 4 năm 2015. Cha Giuse Lưu Công Chỉnh chủ sự cùng sự hiện diện của quý Cha, quý Thầy tu viện Alberto và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

 

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

 

Trong lời nguyện khai mạc cha Giuse đã chia sẻ: vì liên đới với con người, những người anh em tội lỗi mà Chúa mà phải vác Thập giá. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết dõi bước theo Chúa Giêsu khổ nạn trong hành trình cuộc sống.

Với 14 chặng đường Thánh giá mọi người như nhìn thấy khó khăn, trở ngại của cuộc đời mình chẳng thấm gì so với Thập giá của Đức Kitô, những đau khổ tột cùng trong bước đường tận cùng của Chúa. Thái độ chấp nhận thương đau của Chúa để con người được cứu độ càng làm cho chúng ta thấy rõ những ganh ghét, đố kỵ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta cần được vứt bỏ.

 

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

 

Xin cho chúng ta được vững tâm tin rằng ai đến với Chúa thì sẽ được “nghỉ ngơi bồi dưỡng” vì “ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng”

Xin cho chúng con biết vâng phục ý Chúa với tinh thần hân hoan nhất, yêu thương nhau như anh em. Để chúng con được nhận ra là môn đệ của Chúa trong một xã hội đầy rẫy những bất công, tội lỗi. Và để chúng con luôn tự hào về “Thập giá Đức Kitô”.

Maria Thu Hồng

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

Viếng Đàng Thánh Giá trọng thể

 

Trả lời