Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

 

Hòa chung không khí hân hoan mừng đón Đại lễ Noel 2016, Đoàn Thiếu Nhi giáo xứ thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức ngày thi đua mừng Chúa Giáng Sinh theo Ngành, vào Chúa nhật thứ IV mùa Vọng, với sự đồng hành của cha Phụ trách, cha Phụ tá và quý vị Huấn giáo.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Trong đó, từ 10h30 đến 11h20 tại thánh đường giáo xứ, ngành Ấu nhi đã có giờ học hỏi và thi đua mùa Vọng thật vui tươi, đơn sơ và ngập tràn tiếng cười do quý anh chị Giáo lý viên của ngành tổ chức.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Sau khi đọc kinh thánh hóa, vòng khởi động với những câu hỏi về mầu nhiệm Thiên Chúa, xen vào đó có các câu đố vui mùa Giáng Sinh được các em hào hứng và tích cực tham gia trả lời.

Bầu khí mỗi lúc một sôi nổi hơn, kế vòng khởi động, các em được nhắc nhớ sơ quát về lịch sử cứu độ từ khởi thủy đến Ngôi Hai Nhập Thể làm Người, qua tiểu hoạt cảnh do chính quý anh chị Giáo lý viên dạy ngành Ấu thực hiện. Các em đã dành tình cảm đặc biệt cho các anh chị phụ trách lớp mình bằng cách hô hào và vỗ tay rộn ràng khi anh chị ấy xuất hiện trong vai diễn.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Tiểu hoạt cảnh được tóm gọn hết sức có thể vì thời lượng chương trình giới hạn trong khoảng 15 phút. Vì thế, các diễn tiến được khái quát theo trình tự: Thiên Chúa tạo dựng muôn loài muôn vật, con người sa ngã, các ngôn sứ mời gọi sám hối, rồi dân chúng thống hối ăn năn, cầu xin Thiên Chúa ban Đấng Cứu Thế, dẫn tới lời Xin Vâng của Đức Maria và biến cố Nhập Thể do quyền năng Chúa Thánh Thần.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Cuối tiểu hoạt cảnh, để thể hiện niềm vui đón mừng Chúa Giêsu ra đời, các em Ấu nhi đã cử điệu vũ khúc “Ding Dong! Niềm vui đêm thánh” với sự hướng dẫn của các anh chị Giáo lý viên. Các em phấn khởi hơn khi có màn xuất hiện của ông già Noel trong tiếng chuông ngân vang và lời mời gọi đến bái thờ Con Thiên Chúa hạ sinh làm Người.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Tiếp đến, các em được bước vào phần học hỏi về kinh thánh, giáo lý và phụng vụ của mùa Vọng và mùa Giáng Sinh. Đây là phần quan trọng nhất của buổi thi đua hôm ấy. Các câu hỏi được ẩn dưới những con số, khi chọn số, các câu hỏi được mở lên để các em chọn đáp án đúng nhất. Nhiều phần quà được trao đến tay các em thiếu nhi trả lời đúng cũng như chưa đúng để tuyên dương và khích lệ tinh thần tham gia trả lời.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Trước khi kết thúc, một em thiếu nhi đến từ phân đoàn Ấu nhi II đã trình bày ca khúc “Feliz Navidad” thật dễ thương và sôi động. Toàn ngành vỗ tay theo điệu hát của bạn ca sĩ nhí. Cuối giờ, các em trang nghiêm dâng lời kinh tạ ơn Chúa đã thương cho giờ thi đua học hỏi đầy sống động và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Giờ học hỏi mùa Vọng được diễn ra trong vui tươi và hào hứng. Qua giờ học hỏi này, các anh chị Giáo lý viên ngành Ấu mong muốn các em ôn lại và biết thêm một vài kiến thức Giáo lý về mùa Vọng và mùa Giáng sinh; cũng như giúp các em có được chút niềm vui từ Chúa Giêsu Hài Đồng.

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Thiếu nhi thi đua, học hỏi mùa Vọng 2016

Ước mong niềm vui, lòng đơn sơ và sự dễ thương của Chúa Giêsu Hài Đồng luôn hiện diện trong mỗi em thiếu nhi, để nhờ đó các em được nên giống Chúa Giêsu thuở xưa sống với Thánh Gia: biết vâng lời cha mẹ, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và nhân đức.

Giuse Phạm Thảo

 

 

Trả lời