Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô

Thiếu nhi : giải thi viết về thầy cô


Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn”, đó là bài học đạo đức chúng ta được học từ những buổi đầu cắp sách đến trường. Trong mỗi chúng ta, ắt hẳn không ai không có một người thầy, người cô mà ta hằng ngưỡng mộ.

Hướng về ngày Thầy Cô 20.11.2010, Đoàn Thiếu Nhi đã phát động chương trình “Ngàn lời tri ân” trong đó có cuộc thi “Viết về thầy cô” từ ngày 24 tháng 10.

Ngày chúa nhật 14.11.2010, Đoàn Thiếu nhi đã phát thưởng cho các em Thiếu nhi đoạt giải. Chỉ một kỉ niệm nho nhỏ, một bài học sinh động trên lớp cũng đủ để ghi lại kí ức cho các em Thiếu nhi. Những dòng chữ nắn nót, được các em trình bày một cách cẩn thận trên tờ giấy trắng cũng nói lên lòng tri ân của các em đối với những người sinh thành, dưỡng dục nên mình.

 

Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô
Giải nhất – Nhì và Ba

Kết quả như sau :

Giải nhất : TÊRÊSA VŨ VŨ GIA BẢO, phân đoàn Thiếu 1.
Giải nhì : TÊRÊSA ĐỖ NGUYỄN KIM QUỲNH, phân đoàn Nghĩa 3.
Giải ba : MARIA AUGUSTINÔ TRẦN MINH THƯ, phân đoàn Ấu 2.


Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô
Quà tặng các anh chị Giáo lý viên

Tưởng chừng cuộc thi năm nay chỉ có các anh chị lớp Ấu, Thiếu, Nghĩa tham gia, nhưng các bé Dự Ấu cũng không chịu thua kém các anh chị một chút nào. Mặc dù tuy chưa viết được chữ, các bé cũng thể hiện tình cảm của mình qua các bức tranh vẽ về thầy cô. Đúng là “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”.

 

Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô


Giải tư thuộc về 2 em:

Giuse NGUYỄN NHẤT DUY, phân đoàn Dự Ấu 2.
Maria Cêcilia LÊ TRONG BẢO TRÚC, phân đoàn Thiếu 1.

 

Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô


Nhằm động viên và khích lệ các em Thiếu nhi, Đoàn Thiếu nhi còn trao 6 giải khuyến khích cho các em có bài viết hay.

MARIA NGUYỂN VŨ PHƯƠNG HÀ, phân đoàn Ấu 3
TÊRÊSA TRƯƠNG NGỌC TÚ UYÊN, phân đoàn Ấu 3
GIUSE TRẦN QUỐC THÔNG, phân đoàn Thiếu 1
TÊRÊSA PHẠM MINH THƯ, phân đoàn Ấu 3
TÊRÊSA NGÔ NGỌC BẢO TRÂN, phân đoàn Ấu 1
MARIA CÊCILIA CAO NGUYỄN BẢO CHI, phân đoàn Ấu 1

 

Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô
Giải khuyến khích

Góp phần bồi đắp tinh thần cho thế hệ đàn em, chính là công lao không nhỏ của các cha Đặc trách, các Thầy, Sơ Huấn Giáo, các anh chị Huynh Trưởng. Xen kẽ với phần trao giải thưởng cuộc thi viết “Ngàn lời tri ân” là những giây phút để các em Thiếu nhi thể hiện lòng biết ơn đến những người đã dìu dắt mình trên con đường giáo dục Đức Tin.

 

Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô

 

Những món quà nhỏ, những lời hát điệu múa, do các em Thiếu nhi trao tặng, đã thay cho lời chúc tốt đẹp nhất, ý nghĩa nhất dành cho ngày tôn vinh các nhà giáo Việt Nam.

 

Thiếu nhi : Giải thi viết về thầy cô

 

Trả lời