Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima

12.10.2013

+ Xem video

+ Clips hình

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)Ngày 13 tháng 10 năm nay là ngày Chúa Nhật, vì thế năm nay giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima vào lúc 19g30 thứ Bảy 12.10.2013. Thánh lễ do cha bề trên chánh xứ Micae làm chủ tế, và quý cha trong tu viện Alberto cùng đồng tế. Tham dự thánh lễ gồm các tu sĩ nam nữ, các hội đoàn, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Mới 19g00, theo sự phân công, các anh chị hội viên Legio Mariae đã có mặt chuẩn bị hoa nến để phân phát cho cộng đoàn tham dự.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Đúng 19g30, sau tiếng chuông giòn giã, nghi thức cung nghinh kiệu Đức Mẹ vào trong thánh đường được tiến hành trọng thể. Cha Quản đốc xướng kinh Truyền tin và cùng cộng đoàn đọc kinh Mân Côi. Sau đó đoàn rước theo thứ tự trang nghiêm tiến vào thánh đường dưới hai dàn chào của các ông Tông đồ giáo xứ trong trang phục áo dài khăn đống.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Đầu lễ cha chủ tế nói thánh lễ này chúng ta dâng để tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Mẹ Maria. Cha kêu gọi cộng đoàn cùng hiệp thông để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cách riêng cầu nguyện cho giáo phận Vinh sớm thoát khỏi sự đàn áp bất công. Cha cũng đề nghị cộng đoàn cùng vỗ tay chúc mừng ca đoàn Fatima nhân ngày lễ bổn mạng.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Trong bài chia sẻ, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, phó bề trên tu viện giúp cộng đoàn ôn lại những biến cố lịch sử được Đức Mẹ tiên báo trước trong 6 lần Mẹ hiện ra tại Fatima. Đó là biến cố mặt trời nhảy múa trước mặt hàng chục ngàn người chứng kiến, biến cố Giáo Hội bị bách hại và Đức Giáo Hoàng bị ám sát, biến cố nước Nga sẽ quay lại, nhân loại sẽ trải qua 2 cuộc đại chiến đẫm máu …

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Nhưng quan trọng hơn là, cha kêu gọi cộng đoàn hãy thực hiện tốt 3 sứ điệp mà Mẹ Maria nhắn nhủ:

1. Hãy ăn năn đền tội và cải thiện đời sống.

2. Hãy sùng kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ.

3. Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Trong 3 sứ điệp đó, chúng ta đã thực hiện khá tốt sứ điệp 2 và 3. Tuy nhiên, sứ điệp 1 chúng ta chưa làm tốt khi còn đó đầy dẫy những con người xúc phạm Thiên Chúa, làm những việc bất công, bất chính, để mưu ích cho bản thân, những đam mê dục vọng, hủy hoại sự sống …” Cha cũng nói thêm rằng muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa và Đức Mẹ chẳng còn cách nào khác hơn là thực hành tốt 3 sứ điệp Mẹ đã nhắn nhủ, mời gọi mỗi người chúng ta phải thực hiện hằng ngày và trong suốt cuộc đời mỗi người.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Sau thánh lễ là phần cung nghinh kiệu Đức Mẹ ra sân nhà thờ trước tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mỗi người trên tay cầm một bông hoa và ngọn nến thắp sáng, theo sau kiệu Mẹ vừa đi vừa hát những bài hát ca tụng Đức Mẹ. Theo hiệu lệnh mỗi khi đến trạm dừng, mọi người quay lại hướng về kiệu Đức Mẹ, các em tung hoa – mọi người giơ cao nến và đọc kinh Kính Mừng. Sau cùng mọi người quây quần chung quanh kiệu Đức Mẹ để cùng nghe và suy niệm 3 sứ điệp Mẹ nhắn nhủ.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Để kết thúc, cha chủ tế ngỏ lời cám ơn các mạnh thường quân, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, đã dâng tặng hoa – nến và góp công sức chuẩn bị để thánh lễ tạ ơn Chúa và tôn vinh Mẹ Fatima được tốt đẹp. Cha cũng cầu xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả mọi người.

 

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

 

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ rất mực nhân từ, luôn thương yêu chúng con. Chúng con nguyện sẽ cố gắng mỗi ngày để thực hành tốt 3 sứ điệp mà Mẹ nhắn nhủ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ, chúng con được đến gần Chúa hơn. A-men!

Giuse Dương Văn Ký

Ban Truyền Thông GX.

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

Thánh lễ tôn vinh Đức Mẹ Fatima (12.10.2013)

Trả lời