Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức 11.02.2010

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân


Nghe giảng …

/dme_loduc_hieu

Nhóm Pv Giáo Xứ

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh NhânNgoài thông báo trong các thánh lễ chúa nhật, việc cha xứ vừa đi thăm các bệnh nhân bốn giáo họ trong những ngày qua, cộng với trang web của giáo xứ, và đặc biệt không khí của những ngày chuẩn bị vào xuân Canh Dần… Tất cả góp phần cho thánh lễ dâng kính Đức Mẹ Lộ Đức và cầu nguyện cho các bệnh nhân cũng như những người đang phục vụ bệnh nhân, vào 17g30 chiều thứ năm 11.02.2010 tại giáo xứ Đaminh Ba Chuông năm nay có phần đông đảo, trang trọng và sốt sáng.

Trước lễ khoảng nửa tiếng, nhiều bệnh nhân đã được thân nhân đưa đến thánh đường. Người chống nạng kẻ ngồi xe lăn, tất cả đều được các tình nguyện viên niềm nở đó tiếp, ghi sổ danh tánh, căn bệnh muốn xin Mẹ chữa lành…


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

 

Hội đồng mục vụ, đoàn Legio và gia đình Truyền Tin đã tích cực trong công tác này. Đặc biệt mỗi bệnh nhân được gửi tặng một đèn nến cầm tay tham dự thánh lễ, và được hướng dẫn ngồi gần gian cung thánh, sát bên tượng đài Đức Mẹ Lộ Đức.


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân
Bên đài Đức Mẹ Lộ Đức

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân
Thánh Lễ cầu cho bệnh nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân
Với nến sáng là cả tấm lòng thành

Thánh lễ hôm nay có năm cha trong tu viện đồng tế với cha bề trên chánh xứ. Đặc biệt có sự hiện diện của cha Martinô Bùi Thái Nhân từ phụ tỉnh mới về. Bước vào thánh lễ, cha chủ tế thay mặt tu viện và cộng đoàn dân Chúa chào mừng sự hiện diện đông đảo của các bệnh nhân, nói đến ý nghĩa của ngày lễ, và không quên nhắc đến các bệnh nhân không thể hiện diện. Những người trên giường bệnh vẫn đang cùng hiệp thông với thánh lễ cộng đoàn trong năm thánh 2010.


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

 

Trong bài giảng, cha chủ tế đã thuật lại đôi nét về biến cố Lộ Đức, và những dấu lạ từ điểm hành hương có sức lôi cuốn mỗi năm đến khoảng 6 triệu khách hành hương này. Theo cha, việc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, mạc khải danh tính của ngài là “Vô Nhiễm Nguyên Tội”, chính là lời xác định tín điều giáo hội mới tuyên bố trước đó bốn năm.


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

 

Rồi dựa trên bài giảng của Đức thánh cha Gioan Phaolô II năm 2004, cha trình bày về mối liên kết giữa đau khổ trần gian với tín điều này. Bởi vì xét cho cùng chính vì tổ tiên nhân loại “hái trái cấm” mà đất trổ sinh gai góc, con người phải đau khổ và phải chết. Nhưng cũng ngay lúc đó Chúa đã hứa Đức Maria, Đấng sẽ đạp dập đầu con rắn … Như vậy, ơn Vô Nhiễm của Mẹ chính là bình minh báo hiệu ngày cứu độ của Con Thiên Chúa.

Và qua bài Tin Mừng tiệc cưới Cana, cha xứ nhấn mạnh tấm lòng từ mẫu của Đức Maria : người Mẹ luôn quan tâm đến con cái nơi trần gian và chuyển cầu trước nhan Thiên Chúa.


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

 

Sau bài Giảng, cha xứ đã tiến hành nghi thức làm phép ảnh Đức Mẹ Lộ Đức và thánh Martinô. Tất cả các cha theo sự hướng dẫn của ban tổ chức, trao ảnh tận tay, và đặt tay cầu nguyện trên từng bệnh nhân. Hy vọng mẫu ảnh lưu niệm hôm nay, sẽ giúp các bệnh nhân xác tín hơn vào sự đồng hành, săn sóc, chữa lành và củng cố niềm tin của Đức Maria và Vị thánh Da Mầu …


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

 

Trước khi kết lễ, cha xứ đã cảm ơn tất cả những người đã cộng tác cho buổi lễ hôm nay và xin các bệnh nhân, trong tinh thần hội thánh thông công, cầu nguyện cho giáo xứ và cho mọi người.


 

Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

Hướng về Cha trên trời

Một số bệnh nhân tâm sự : thánh lễ hôm nay đã đem lại cho các họ niềm vui và sự an ủi lớn lao, được hòa nhập với cộng đoàn và được củng cố trong niềm tin. Xin chúc mừng mọi người sắp thêm tuổi mới, được mạnh khỏe và an lành trong tay Chúa Xuân.


Thánh Lễ Đặc Biệt Cầu Cho Bệnh Nhân

 

Trả lời