Ngày 09.04.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C

THỨ BẢY. 09.04.2016.

TUẦN II PS

Ga 6, 16 – 21.

 

Ngày 09.04.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật II Phục Sinh năm C1. Ghi nhớ: “Biển động vì gió mạnh” (Ga 6,18).

2. Suy niệm:  Theo  quan  niệm  của  người  Do  Thái, biển là nơi hỗn mang, bão táp …Bài Tin Mừng hôm nay có thể hiểu biển là trần gian tràn đầy sự dữ và cám dỗ. Còn con thuyền là Giáo Hội đang vượt biển trần gian để về quê trờ Trong lúc vắng bóng Đức Giêsu những người Kitô hữu phải chống chọi với những cám đỗ  thử  thách  lôi  kéo  vào  những thế  lực  xấu  ở  trần gian.  Nhưng với sức con người  thì không thể  chống nổi với “ biển động vì gió thổi mạnh ” mà phải nhờ đến bàn tay của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa khi phải gặp “ sóng ta gió lớn ” trong cuộc đời.

3. Sống Lời  Chúa:  Hãy can  đảm  trước  những thử thách.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, Xin cho con biết chạy đến cùng Chúa khi phải gặp những khó khăn trong cuộc sống. Amen

Trả lời