Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

 

+ Xem video

Vào lúc 7h30 Chúa Nhật ngày 02/07/2017, khi ánh mặt trời vừa lên cao, bầu khí nơi khuôn viên giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông trở nên đông đúc và nhộn nhịp với sự hiện diện  đông đảo của các em thuộc phân đoàn Thiếu 3 trong bộ đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể với chiếc khăn quàng màu xanh đậm – màu tượng trưng cho một hy vọng, một sức sống tương lai mạnh mẽ như trời xanh biển rộng – đang vui vẻ, háo hứng, hồi hộp mong chờ lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, các em đã trải qua nhiều năm dài trau dồi học hỏi, tìm hiểu giáo lý. Đặc biệt, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã dành 6 ngày cuối cùng  bồi dưỡng thêm giáo lý về Chúa Thánh Thần cách chuyên biệt, củng cố lại niềm tin cho các em, đồng thời cũng giúp các em dọn mình, xưng tội một cách sốt sắng để chuẩn bị đón nhận ơn Chúa Thánh Thần.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Hòa với niềm vui của các em còn có các bậc phụ huynh, những người đỡ đầu đã đồng hành với các em trong thời gian qua, cũng hiện rõ trên gương mặt niềm vui mừng rạng rỡ vì hôm nay không những là ngày hồng phúc của gia đình, ngày hồng ân của các em mà còn là niềm vui chung cho giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông. Giáo xứ  năm nay có thêm 100 tín hữu trưởng thành, trở thành những chiến sĩ Phúc Âm làm chứng nhân cho Chúa Kitô và đi loan báo Tin Mừng.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Trong tâm tình chờ đợi ước mong, đúng 9h00 Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh- Nguyên Giám Mục giáo phận Kontum, quý cha đồng tế, các em thiếu nhi và các bậc cha mẹ đỡ đầu sốt sắng, nghiêm trang cùng đoàn rước từ trong Trung tâm Mục Vụ tiến vào thánh đường trong tiếng hát hân hoan rộn rã của ca đoàn Thiếu Nhi.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh lễ được cử hành do Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha bề trên chánh xứ, quý cha trong tu viện Alberto. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý phụ huynh, toàn thể Đoàn Thiếu Nhi trong giáo xứ và cộng đoàn Dân Chúa.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Mở đầu thánh lễ, Đức cha bày tỏ niềm vui được hiện diện và trao ban Bí Tích Thêm Sức cho các em. Cha cũng cầu mong cộng đoàn hãy cầu xin Thần Khí của Ngôi Lời ban ơn giúp sức cho các em thiếu nhi hôm nay ý thức được bản chất đạo công giáo, chu toàn sứ mạng được sai đi giữa thế giới bên ngoài vì trong tương lai, các em sẽ là những người nắm giữ những vai trò quan trọng trong Giáo Hội và Xã Hội.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Trong bài giảng, Đức cha Micae chia sẻ với các em thiếu nhi tầm quan trọng của ơn Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu. Cha đề nghị các em hãy cầu nguyện và thực hành theo lời Chúa dạy qua Kinh Lạy Cha để rồi nhờ bảy ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, trợ giúp các em biết can đảm tuyên xưng, sống và làm chứng cho đức tin bằng chính đời sống phục vụ yêu thương của mình. Đây chính là cách thức loan báo Tin Mừng hữu hiệu nhất.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Sau bài giảng là nghi thức tuyên xưng đức tin. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp thông với các em sốt sắng lặp lại những lời tuyên hứa trong Bí Tích Rửa Tội – diễn tả một đức tin mạnh mẽ và khát khao.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Tiếp theo là nghi thức đặt tay và cầu nguyện. Đức cha đặt tay, cầu xin và trao ban bảy ơn thần lực của Chúa Thánh Thần xuống cho các em – tiếp nối cử chỉ của Chúa với các tông đồ khi xưa.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Kết thúc là nghi thức xức dầu thánh. Đây là giây phút quan trọng nhất. Các em với cây nến sáng trên tay cùng người đỡ đầu lần lượt tiến ra giữa nhà thờ đón nhận ấn tín Chúa Thánh Thần, một dấu ấn thiêng liêng không bao giờ phai nhòa trong tâm hồn của các em vì nhờ dấu ấn ấy mà các em được cứu rỗi và cũng qua dấu ấy các em tìm được sự sống vinh quang. Lời bài hát “Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài…” được cất lên từ phía ca đoàn đã làm cho không khí càng thêm long trọng và cảm động hơn. Các cha mẹ đỡ đầu đặt tay lên vai các em để nói lên tinh thần trách nhiệm và bổn phận hướng dẫn đức tin cho các em bằng lời cầu nguyện, dạy dỗ và bằng gương lành về đạo hạnh cho con cái.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Từ đây, các em được biến đổi thành những con người mới được công nhận là người đã trưởng thành về đức tin, trở nên những chiến sĩ của Chúa Kitô, can đảm sống theo Lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của mình.

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, ông chủ tịch HĐMV đại diện cho các em thiếu nhi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức có đôi lời cám ơn chân thành với Đức cha, cha bề trên chánh xứ, quý cha và dâng bó hoa tươi thắm cùng tràng pháo tay vang dội thay cho lòng biết ơn Đức cha đã hiện diện và ban các lời huấn dụ thể hiện tình thương yêu của ngài đến đoàn chiên tại giáo xứ.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Thánh lễ được khép lại vào lúc 10h45’ nhưng cũng đồng thời mở ra một sức sống mới,  một tương lai mới, một cách sống đạo mới, một niềm vui mới và một đức tin kiên cường hơn, đúng với tâm tình của bài ca kết lễ “Thần Khí Chúa sai tôi đi”. Sau bài hát kết lễ, Đức Cha, quý cha cùng chụp hình lưu niệm chung với các em.

Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức năm 2017

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành trong cuộc đời chứng nhân của các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Bảy hồng ân Chúa Thánh Thần các em vừa được lãnh nhận sẽ là nguồn sức mạnh giúp các em cam kết và trung thành với Chúa đến trọn đời. Xin thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí hiểu biết và đạo đức đến ở với các em, giúp các em luôn biết kính sợ Chúa.

Maria NTBT – BTT

Xem thêm hình máy 01, máy 02, máy 03

Trả lời