Giới thiệu sách: Chấm Nối Chấm

 

GIỚI THIỆU SÁCH “CHẤM NỐI CHẤM” 

SUY NIỆM TIN MỪNG HẰNG NGÀY NĂM B

 

Giới thiệu sách: Chấm Nối ChấmĐời sống tâm linh của người tín hữu Công giáo là một tiến trình tăng trưởng không ngừng trong Chúa Kitô. Để tiến trình này phát triển nhịp nhàng và vững chắc, người tín hữu cần được bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể dưỡng nuôi. Nơi bàn tiệc Lời Chúa, chúng ta được nghe Chúa nói và nói với Chúa.

Đức thánh cha Phanxicô trong tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm vui của Tin Mừng) dạy rằng: “Chúng ta cần không ngừng được huấn luyện trong việc nghe lời Chúa. Hội Thánh không loan báo Tin Mừng nếu chính mình không được nghe Tin Mừng. Lời Chúa thiết yếu phải ‘không ngừng được đặt một cách đầy đủ hơn vào tâm điểm của mọi hoạt động của Hội Thánh’. Lời Chúa khi được lắng nghe và cử hành, trước hết trong Thánh Thể, sẽ nuôi dưỡng và kiện cường tâm hồn các Kitô hữu, giúp họ cống hiến một chứng tá đích thực cho Tin Mừng trong đời sống hằng ngày.” (số 174)

Thật thế, sự tăng trưởng trong đời sống tâm linh được kết tinh từ việc lắng nghe, chiêm niệm và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. 365 ngày là một chu kì xoay vần của thời gian nhưng 365 ngày còn là những thời khắc người Kitô hữu đắm chìm trong đời sống thiêng liêng của mình.

Học viện Đa Minh xin gửi đến quý độc giả tập sách “CHẤM NỐI CHẤM” – SUY NIỆM TIN MỪNG HẰNG NGÀY – NĂM B như một sự chia sẻ giúp mọi người khám phá và thưởng thức sự dịu ngọt của Lời Chúa.

Sách sẽ được giới thiệu đến cộng đồng dân Chúa trước và sau các Thánh lễ chiều Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ tại nhiều địa điểm giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn và Xuân Lộc (Xem thông tin bên dưới). Nhân dịp này, các thầy học viện cũng giới thiệu 3 cuốn sách khác do Học viện Đa Minh biên soạn hoặc chuyển ngữ:

1. Gõ Nhịp Theo Tấm Lòng Vàng – 9 ngày cầu nguyện với thánh Đa Minh

2. Hạt Mầm Đức Tin – Các Bài Giảng Chúa Nhật Năm B của Lm. Siciliano, O.P. (được đăng hằng tuần trên trang của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam)

3. Tìm Hiểu Thánh lễ của Dr. Edward Sri

Độc giả cũng có thể tham khảo thêm chi tiết các cuốn sách trên và các sách khác nữa do các tu sĩ và giáo dân Đa Minh biên soạn hoặc chuyển ngữ tại TỦ SÁCH HỌC VIỆN ĐA MINH, địa chỉ http://tusachdaminh.blogspot.com/

Chuẩn bị bước vào năm Phụng mới – Năm B (2014-15), Quý thầy Học viện Đa Minh kính chúc quý độc giả thật sốt sắng và tràn đầy ân sủng của Chúa.

CÁC ĐỊA ĐIỂM GIỚI THIỆU SÁCH

GIÁO PHẬN SÀI GÒN

Thứ Bảy, 01/11 – Lễ Các Thánh và Chúa Nhật, 02/11 – Lễ Các Đẳng Linh Hồn

Giới thiệu sách: Chấm Nối Chấm1. Giáo xứ Mân Côi (Gò Vấp)

2. Giáo xứ Đa Minh (Ba Chuông)

3. Giáo điểm Vĩnh Lộc (Hóc Môn)

Chúa Nhật, 9/11

1. Giáo xứ Minh Đức (Thủ Đức)

2. Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Xóm Mới)

3. Giáo xứ Lạng Sơn (Xóm Mới)

Chúa Nhật, 16/11 – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

1. Giáo xứ Hàng Xanh (Bình Thạnh)

2. Giáo xứ Tân Hưng (Hóc Môn)

3. Giáo xứ Trung Chánh (Hóc Môn)

4. Giáo xứ Nghĩa Hoà (Tân Bình)

5. Giáo xứ Tân Hương (Tân Phú)

6. Giáo xứ Tân Phú (Tân Phú)

Chúa Nhật, 30/11 – Bước vào Năm Phụng phụ mới

* Giáo xứ Bạch Đằng (Hóc Môn)

GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Thứ Bảy, 01/11 – Lễ Các Thánh

* Giáo xứ Thánh Tâm (Hố Nai)

Chúa Nhật, 02/11 – Lễ Các Đẳng Linh Hồn

1. Giáo xứ Thánh Tâm (Hố Nai) – tất cả các Thánh lễ

2. Đền Thánh Máctinô, Hố Nai

Thứ Hai, 03/11 – Đại lễ Hành hương thánh Máctinô,

* Đền Thánh Máctinô, Hố Nai (1 địa điểm khu Khán đài A và 4 địa điểm khu Khán đài B)

Chúa Nhật, 9/11

* Giáo xứ Nghĩa Sơn (Dĩ An, Bình Dương)

Trả lời