Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

“Hôm nay mùng tám tháng ba

Anh em tất tả chạy ra, chạy vào”

Còn quý anh Huynh trưởng Đoàn Thiếu nhi thì đã tất tả “chạy vào, chạy ra” ngay từ ngày chúa nhật 03/03/2013 rồi đấy. Các anh lên kế hoạch, bày đủ trò vui để chị em phụ nữ và cả quý Sơ nữa có một ngày kỉ niệm 8/3 không thể nào quên.

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Khởi động chương trình là trò chơi vòng tròn. Gọi là khởi động thôi mà ai nấy đã cười toét hết cả miệng vì sự duyên dáng lẫn hài hước của các anh quản trò. Không khí nóng dần không phải vì cái nắng buổi trưa 35 độ C mà là vì cái hấp dẫn của các trò chơi do các anh bày ra.

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

15ph khởi động kết thúc, mọi người đã nóng. Các anh bắt đầu thử tài khéo léo của chị em qua game show “1ph để chiến thắng”. Game show bao gồm các trò nhỏ: Xây nhà, Trượt máng, Búng thun, …

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

Trò chơi “Xây nhà”

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

Trò chơi “Trượt máng”

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

Trò chơi “Búng thun”

 

Các chị cũng khéo léo lắm đấy nha quý anh, thử thách nào cũng vượt qua hết. Các anh khâm phục chưa nè. Hoan hô chị em phụ nữ !!!

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Sơ Huấn Giáo cũng tham gia trò chơi nữa, thử thách của Sơ là phải mang khay trứng đến vị trí đã định. Các anh cố tình úp ngược cái khay để gây khó khăn cho Sơ. Chơi xấu quá nghen… Thế nhưng, Sơ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bất khả thi này.

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Ấy vậy mà trò chơi không chỉ dừng lại ở đấy thôi đâu. Anh Huynh lém lỉnh yêu cầu Cha Phụ trách mang trả cái khay và trái trứng về đúng vị trí ban đầu. Ban tổ chức này to gan thật, dám thách thức Cha Tín cơ đấy. Tuy nhiên, Cha Thiếu nhi không phải “tay mơ” đâu, ngài là một “cao thủ” bê khay trứng đấy nhé. Cha đã dạo một vòng quanh khu vực chơi trước khi trả khay trứng còn nguyên vẹn cho Ban Tổ chức trong sự thán phục của mọi người. Kaka… Cha mà… Ngưỡng mộ chưa ???

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Tiếp theo là trò chơi vận động nhé. Những người tham gia tình nguyện được chia thành từng cặp nam nữ. Hai người chơi quay lưng và bị cột tay với nhau, chân thì buộc bong bóng. Cuộc thi đạp bong bóng diễn ra sau hiệu lệnh của Ban tổ chức. Hai người chơi phải thống nhất hướng đi để không bị vấp té. Các đội từ từ di chuyển về phía đối thủ, cố gắng luồn lách, tránh né để đạp nổ bóng của đội khác.

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Trò chơi cuối cùng “Thử thách cùng bước nhảy”. Dẫn lời Ban tổ chức thì do kinh phí tài trợ “eo hẹp” nên các anh chỉ mua được 1/10 bản quyền của game show “đình đám” trên truyền hình này thôi. Cho nên, thay vì mỗi lần thi các đội sẽ phải nhảy trọn một bài hát, thì bây giờ các đội chỉ cần nhảy 1/10 bài hát, nhưng mà nhảy liên khúc. Sau hiệu lệnh của Ban tổ chức, liên khúc gồm đủ mọi thể loại từ “tân cổ giao duyên” đến Việt – Hàn – Âu Mỹ đan xen được bật lên. Khán giả bên dưới tha hồ no mắt và cười đau bụng trước màn trình diễn đặc sắc, đầy sáng tạo của các đội.

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

 

Cuộc vui nào cũng phải tàn. Trước khi kết thúc, các anh dành những giây phút cuối cùng tặng “nửa còn lại” của Đoàn những món quà do chính mình tự tay chuẩn bị. Thật là cảm ơn các anh nhiều…

 

Đoàn Thiếu Nhi mừng ngày 08.03 sớm

(thieunhibachuong.net)

 

Trả lời