Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 nămSuốt 36 năm qua, từ ngày thành lập, ca đoàn Đaminh có niềm vui được mừng chung bổn mạng với giáo xứ. Nên ca đoàn Đa Minh chủ  trương mừng bổn mạng bằng cách tích cực tham gia các chương trình bổn mạng của giáo xứ, như hiến máu nhân đạo, các buổi hội thao, tối cùng hát thánh ca, và ba ngày tĩnh tâm của giáo xứ.

Dầu sau thì chương trình tập hát mừng lễ phải khởi sự từ đầu tháng 6. Đây cũng là cơ hội quy tụ một số ca viên do bận rộn không sinh hoạt thường xuyên, tái ngộ và hân hoan chuẩn bị ngày truyền thống.

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Đặc biệt tối thứ ba ngày 06.08, anh Lê Dinh và ban điều hành đã tổ chức cho ca đoàn một buổi tĩnh tâm thật sốt sáng tại nhà nguyện Thánh Thể, dưới sự hướng dẫn của cha nguyên chánh xứ Phanxicô, một người hiểu biết và có nhiều kỷ niệm thân thương với ca đoàn.

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Cha Phanxicô giới thiệu cho anh chị em chân dung một cha Đaminh luôn đơn sơ, vui tươi, và ca hát. Với cha, việc cử hành phụng ca cách sốt sắng, cũng chính là một cách cùng với thánh Đaminh loan báo tin mừng cho cộng đoàn phụng vu.

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Cha nhắc đến lời bản thánh ca “Đi Trong An Bình”, bài hát tủ của ca đoàn, mới được hát lại lễ cho anh Lê Duy Dũng : “Giêsu, tình yêu Chúa luôn bao bọc nhân gian … Ngài mang bình an… hằng ở với ta, phúc ân đầy tràn … Ra đi người hãy nhớ mang theo tình yêu Cha”.

Kết quả là năm nay, anh chị em đã kết hợp với nhau các gần gũi hơn bao giờ, trong ca nguyện và qua việc hiệp thông với Đức Kitô Thánh Thể.

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Như hằng năm, ca đoàn Đaminh phụ trách thánh Lễ chính mừng Bổn Mạng Giáo Xứ vào lúc 17g30, ngày 08.08, do cha bề trên chánh xứ chủ sự, cùng với tất cả quý cha trong tu viện, quý thầy, quý sơ, các đoàn thể và cộng đoàn dân Chúa. Và tham gia một phần nghi thức thánh lễ

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Phần thánh ca trước và trong thánh lễ dĩ nhiên cũng là những nhạc phẩm chọn lọc của các tác giả Tiến Linh, Thái Nguyên, Viết Chung, Kim Long, Thanh Đan. Đặc biệt là nhạc khúc “Chúa đã chọn con” của Hoàng Nam một cựu ca viên, và nhạc khúc “Dấu chân dặm ngàn” của linh mục Đan Trình OP.

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Sau thánh lễ, ca đoàn cùng với thân nhân và khách mời được chia sẻ niềm vui chung với giáo xứ trong tiệc liên hoan.

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Nguyện xin cha thánh Đa Minh cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria cho ca đoàn chúng con luôn hiệp nhất yêu thương, và giới thiệu cho mọi người tin mừng mình đã đón nhận.

“Ca vang, ca vang khắp nơi. Cảm mến, cảm mến Chúa Trời…”

 

Ca đoàn Đaminh, truyền thống 36 năm

Click xem hình lớn

 

Trả lời