Thánh Lễ Ban Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo

Thánh Lễ Ban Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo

Sự sống đời đời là đích đến của hành trình đức tin Kitô hữu

(ĐGH Benedicto XVI, Thông Điệp Spe Salvi)

Hồng ân lớn nhất mà Thiên Chúa dành ban cho nhân loại chính là ơn gọi làm con Chúa, ơn gọi nên Thánh bởi Thiên Chúa là Đấng Thánh. Hôm nay, ngày 14 tháng 06 năm 2025 cùng với Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính trọng thể Lễ Chúa Ba Ngôi, giáo xứ Thánh Đa Minh với bầu khí trang nghiêm và tràn đầy ân sủng đã cử hành nghi thức ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo cho các anh chị Dự tòng kết thúc khóa I năm 2025 vào lúc 17g30.

Mở đầu là nghi thức Tiếp nhận Dự tòng tại sảnh cuối nhà thờ, Cha Bề trên chánh xứ đã thẩm vấn các dự tòng cùng cha mẹ đỡ đầu. Trong niềm vui chung của cộng đoàn, các dự tòng đã cùng với Cha chủ tế và quý Cha đồng tế tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ.

Thánh lễ do Cha Bề Trên Chánh Xứ Giuse Ngô Mạnh Cường, OP. chủ tế, cùng đồng tế có Cha phó Bề trên Giuse Lê Quốc Quang, OP. và Cha Quản Đốc Phaolo Nguyễn Cao Thắng, OP cũng là Cha Chủ nhiệm lớp Giáo lý Dự Tòng, hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, cha mẹ đỡ đầu, thân nhân, bạn hữu của các anh chị dự tòng và rất đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Bắt đầu thánh lễ, Cha chủ tế chúc mừng các anh chị Dự tòng và Thêm sức đồng thời Cha mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các anh chị được nhiều hồng ân và luôn biết đặt trọn niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phó Bề trên Giuse khởi đi từ những lời thẩm vấn khi tiếp nhận các anh chị dự tòng trước tiền sảnh nhà thờ: … anh chị xin gì? – Xin Đức Tin. Đức tin sinh ơn ích gì cho anh chị? – Đức tin đem lại sự sống đời đời. Những chia sẻ đầy ý nghĩa của cha đã dẫn đưa cộng đoàn đặc biệt là các anh chị dự tòng là những người đã can đảm xin đức tin để được sự sống đời đời, bởi lẻ sự sống đời đời chính là đích đến của hành trình đức tin Kitô hữu, việc xác tín rằng đích đến của hành trình đức tin là sự sống đời đời lại mang ý nghĩa thực hành của niềm hy vọng, vì không ai trong chúng ta được thấy và từng được trải qua sự sống đời đời, với niềm hy vọng về sự sống đời đời sẽ thúc đẩy các Kitô hữu sống đạo.

Thật vậy, có hy vọng và nuôi dưỡng hy vọng, đặc biệt là hy vọng vào Thiên Chúa và sự sống đời đời chính là cách con người tìm lại sức mạnh và ý nghĩa cuộc sống, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha là Thiên Chúa, Chúa Con cũng là Thiên Chúa và Chúa thánh Thần cũng là Thiên Chúa, Ba Ngôi là Thiên Chúa duy nhất là một huyền nhiệm nhưng đó cũng là niềm tin, là niềm hy vọng không chỉ là một khát vọng hướng về tương lai mà còn là một nguồn động lực hiện tại, thúc đẩy con người sống đúng với phẩm giá và ơn gọi của mình. Chính hy vọng vào sự sống đời đời làm cho đời sống chúng ta thêm ý nghĩa, giúp chúng ta sống mỗi ngày với tinh thần phó thác, kiên nhẫn và đầy niềm vui đích thực, dù gặp phải bất kỳ khó khăn nào, hành trình của đức tin ấy là hướng đến một đích đến vĩnh cửu là Thiên Chúa…

Tiếp sau phần chia sẻ Lời Chúa, các anh chị tân tòng công khai tuyên xưng từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng đức tin, và họ cũng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Từ đây, các anh chị tân tòng trở nên những tạo vật mới và trở nên ánh sáng Chúa Kitô chiếu soi trong cuộc sống và cũng từ giây phút này, họ sẽ bước đi trong Thần Khí và trở nên người làm chứng cho đức tin, được Chúa Kitô nuôi dưỡng bằng Tiệc Thánh Thể, được kết hiệp với Đức Kitô và nên một với Người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45, sau thánh lễ quý Cha đồng tế và các anh chị Tân tòng cùng chụp chung tấm hình lưu niệm.

Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các anh chị để các anh chị luôn biết trân quí hồng ân trở nên con cái Thiên Chúa, hầu mỗi ngày các anh chị được bén rễ sâu vào đời sống thần linh và ngày càng vươn lên trong đức mến hoàn hảo.

Maria PTH, Ban Truyền Thông.

Xem hình ảnh tại đây.