Ngày 18.02.2019: Phép lạ

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 11-13

Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử Người. Người thở dài mà nói: “Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, Ta bảo các ông hay: Sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào”. Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền sang bờ bên kia.

 

PHÉP LẠ

Điềm lạ hay dấu lạ vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới. Song điềm lạ nếu chỉ dừng lại ở mức độ giác quan và thỏa mãn tính hiếu kỳ thì nó đơn giản chỉ là một sự kiện. Nhưng, nếu điềm lạ dẫn ta tới gặp một con người, một lối sống thì điềm lạ trở nên cuộc sống và đem lại cho con người những chân giá trị.

Đây là thái độ cần có của mỗi Kitô hữu khi nghe biết đây đó có những phép lạ, dấu lạ. Chúng ta đừng làm cho Chúa ngạc nhiên thêm nữa khi những dấu lạ không dẫn ta tới gặp gỡ chính Chúa và không biến đổi đời sống ta nên tốt hơn.

Trả lời