Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

 

Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiênNhận lời mời của cha Giuse Nguyễn Hữu Thập và cha Đaminh Trần Bình Tiên, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đaminh Ba Chuông đã tổ chức một phái đoàn giáo xứ đến hiệp dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên tại giáo xứ Bông Trang, giáo hạt Phước Lễ, giáo phận Bà Rịa, lúc 9 giờ sáng chủ nhật 15.04.2012.

Cha Giuse Thập đã từng đến gõ cửa giáo xứ Đaminh vào cuối năm 2010, và cha Đaminh Tiên suốt thời gian qua phục vụ tại giáo xứ Ba Chuông.

Những tấm lòng quảng đại

Như chúng ta đã biết, giáo họ Bông Trang mới được nâng lên giáo xứ năm 2007, với cha G. Nguyễn Hữu Thập là cha sở tiên khởi. Hiện nay đây là giáo xứ duy nhất do Dòng Đaminh coi sóc tại giáo phận Bà Rịa, Trước khi giáo phận Bà Rịa thành lập, tại khu vực này, cha Đaminh Phạm Ngọc Điển từng phụ trách giáo xứ Hòa Thuận (Bưng Kè) từ 1991-1998.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Cha xứ Bông Trang công bố tin mừng

Dù trải qua nhiều lần nâng cấp và sửa chữa, đến nay ngôi nhà thờ giáo xứ vẫn còn rất đơn sơ: mái tôn xi măng, vách ghép ván. Với số giáo dân khoảng 2000 vẫn gia tăng đều đặn, giáo xứ có nhu cầu xây dựng ngôi thánh đường cho xứng đáng hơn.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Nghi thức làm phép viên đá đầu tiên

Phái đoàn giáo xứ Đaminh do ông Phó Nội cầm đầu, có khoảng 70 người với hai xe khách và một số người đi xe riêng. Đặc biệt đồng hành với đoàn có hai cha nguyên chánh xứ Giuse Phạm Hưng Thịnh và Phanxicô Đào Trung Hiệu.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Đến Bông Trang, mọi người đều bất ngờ trước không khí đông đảo của ngày lễ hội. Số người tham dự có lẽ phải hơn ba ngàn, khiến giáo xứ phải mở tung các bức vách của nhà thờ, và căng hàng loạt tấm bạt che nắng khắp khuôn viên chung quanh, chỉ chừa lối đi chính.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Đúng 9 giờ đoàn rước quý Đức cha và đoàn đồng tế tiến ra thánh đường. Thánh lễ hôm nay do Giám mục giáo phận Bà Rịa, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha Giám Tỉnh Đaminh Việt Nam, cha Hạt trưởng Phước Lễ, quý cha Dòng Đaminh, quý cha trong hạt và quý cha thân hữu.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Trước khi vào thánh lễ, đức cha Tôma đã đón nhận khoảng 600 viên đá đầu tiên tượng trưng cho tấm lòng của tất cả các ân nhân muốn góp phần kiến thiết ngôi nhà cho Chúa ngự. Sau đó Đức cha đã tiến hành nghi thức làm phép những viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khí nghiêm trang, thánh thiện và sốt sáng. Trời trong xanh, nắng đẹp với những làn gió nhẹ. Ban tổ chức nhịp nhàng và ăn ý, từ khâu tiếp đón đến các phần nghi lễ. Bữa tiệc chiêu đãi gọn nhẹ nhưng ấm tình, khiến mọi người đều hân hoan. Buổi lễ nói chung được đánh giá là thành công.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Xin chúc mừng Giáo xứ Bông Trang với bước khởi đầu đầy hy vọng. Xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình trong những ngày tới. Để như lời Đức cha Tôma nhắn nhủ : “Không cần phải là thánh đường nguy nga hay hoành tráng, nhưng xứng đáng là nơi Dân Chúa tụ họp để thờ phượng và chúc tụng Thiên Chúa toàn năng”.


Nhà thờ Bông Trang đặt viên đá đầu tiên

Click để xem hình lớn


Trả lời