Đức Gioan Phaolô II : Hành hương thánh địa


Đức Gioan Phaolô II : Hành hương thánh địa

 

Đức Gioan Phaolô II : Hành hương thánh địaTiếp nối niềm vui mừng ngày Đức Gioan Phaolô II được suy tôn chân phước, xin gửi đến cộng đoàn những hình ảnh và thông tin về hai chuyến viếng thăm những vùng đất cội nguồn của Kitô giáo. Đó là núi Sinai – Cairô và đất Do Thái. Đó là vào năm thánh 2000, ngài đã thực hiện chuyến hành hương về Thánh Địa, nơi Đức Giêsu đã sinh ra, rao giảng và hoàn tất cuộc Khổ nạn cứu độ trần gian..

Qua chuyến thăm chúng ta cũng được chiêm ngưỡng cảnh quan nhiều hình ảnh của thánh địa, như núi Nêbor, bức tường than khóc Giêrusalem, thăm nhà kỷ niệm các nạn nhân Do Thái bị diệt chủng.

Nhân cơ hội này, chúng ta cũng hiệp thông với một điểm nổi bật trong chân dung của Đức Gioan Phaolô II. Ngài đã can đảm thay mặt Giáo hội nói lên lời xin lỗi về những lạm dụng trong quá khứ, về các cuộc thánh chiến, về tòa án tôn giáo … cùng lời kêu gọi hướng về tương lai, các tôn giáo hợp nhất hoàn toàn để xây dựng một nhân loại Chúa mong muốn.

 

[youtube]PwoSdpbHS6E[/youtube]

 

 

Trả lời