Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng – Giáng Sinh

 

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng – Giáng Sinh

 

Nhằm chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng đón mừng Đại lễ Con Chúa giáng trần, Đoàn Thiếu nhi đã tổ chức chương trình tĩnh tâm cho các em thiếu nhi trong hai ngày. Ngày đầu tiên, thứ Hai 15/12/2014 các em thiếu nhi đã được tĩnh tâm theo từng ngành.

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Ngành Ấu tĩnh tâm tại lầu 3 Trung tâm mục vụ

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Ngành Thiếu tĩnh tâm tại tầng trệt Trung tâm mục vụ

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Ngành Nghĩa tĩnh tâm tại nhà chầu Thánh Thể

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Ngành Dự trưởng tĩnh tâm tại phòng giải tội 

Và hôm nay, thứ Ba ngày 16-12-2014 , cũng chính là ngày tĩnh tâm cuối cùng với chủ đề “Giao ước tình yêu”.

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Ngày tĩnh tâm cuối này đem đến cho các em thiếu nhi những giây phút lắng đọng khi lắng nghe những chia sẻ của Cha Phụ Trách về ý nghĩa của Giao ước năm xưa giữa Thiên Chúa và loài người chúng ta. Cùng nhau chia sẻ và nhận ra mối giây liên kết giữa mỗi người chúng ta với nhau qua giao ước ấy. Cùng mang lại cho nhau những hy vọng cho mùa Giáng Sinh.

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Trong phần chia sẻ, Cha Phụ Trách cũng tự tay trao những phần quà cho những em có câu trả lời. Tuy đó chỉ là món quà nhỏ nhưng mang lại niềm vui cho các em.

Buổi tĩnh tâm đã kết thúc, nhưng đọng lại trong mỗi người sự háo hức, mong chờ ngày Chúa đến.

Đoàn Thiếu Nhi tĩnh tâm Mùa Vọng - Giáng Sinh

Các em thiếu nhi đại diện nói lên lời cám ơn và tặng hoa cho Cha phụ trách và Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ đã giúp các em có những buổi tĩnh tâm thật ý nghĩa.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban phúc lành cho tất cả người trong mùa Giáng Sinh.

Kim Quỳnh

(thieunhibachuong.net)

Trả lời