Slides: Gieo nhân nghĩa gặt ân tình

….

Người có lòng biết ơn trân trọng những gì họ đang có thay vì chăm chăm nghĩ đến những mặt thiếu thốn. Họ thể hiện lòng biết ơn với người khác và cũng thường nhận lại nhiều sự biết ơn. Họ xem mỗi ngày là một cơ hội mới để đón nhận hạnh phúc thay vì một thử thách để vượt qua. Sự biết ơn không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn qua hành động đền đáp. Điều này không có nghĩa là bạn đền đáp vì sự sòng phẳng để không ai “nợ” ai. Hãy cho đi vì đó là nghĩa cử cao đẹp và đem đến cho bạn cảm giác tốt lành. Sinh ra trên cõi đời, ai cũng mang trong mình những ân tình: Từ bầu không khí ta hít thở, con đường ta đi, cơ thể lành lặn đang tràn trề sinh lực của ta, hay đơn giản chỉ là khả năng nhận thức được sự tồn tại của bản thân, khả năng cảm nhận được cảm xúc của bản thân, đó tất cả đều là những ân tình ta nhận được từ tạo hóa, từ vạn vật. Vì những ân tình đó, hãy phát tâm biết ơn vô điều kiện, đừng mong đợi đền đáp, hãy biết ơn bất cứ điều gì có cơ duyên đến với cuộc sống của chúng ta.

“Lòng biết ơn không chỉ là đức hạnh cao quý nhất, nó còn là ngọn nguồn của mọi đức hạnh khác.”

 Nguồn : Internet

 

 

 

 

 

Trả lời