Thánh Giuse, con người công chính

Hằng năm, vào ngày 19 tháng 3, Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng kính thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria, Đấng bảo trợ Giáo hội hoàn vũ và Giáo Hội Việt Nam, đây cũng là dịp để cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông tôn vinh Thánh Giuse, học hỏi nơi ngài các nhân đức và để mỗi người tín hữu suy ngẫm về vai trò của mình trong gia đình, giáo xứ và xã hội; đồng thời cùng quy tụ nơi bàn tiệc Thánh Thể để hiệp dâng thánh lễ tạ ơn với tu viện vào lúc 5g00 sáng mừng bổn mạng quý cha, quý thầy trong tu viện Thánh Albertô, quý chức trong Hội Đồng Mục Vụ, quý ông và đặc biệt là thánh lễ trọng thể mừng bổn mạng Giáo họ Giuse vào lúc 17g30 cùng ngày.

Thánh Giuse, con người công chính

Đúng 17g30, đoàn đồng tế tiến vào thánh đường, chủ tế thánh lễ là cha chánh xứ Giuse Ngô mạnh Cường, O.P. cùng đồng tế với ngài có cha bề trên tu viện Giuse Lê Quốc Quang, O.P., cha nguyên bề trên Giuse Phạm Hưng Thịnh, O.P. cùng quý Cha trong tu viện. Hiệp thông tâm tình tạ ơn có sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Thánh Giuse, con người công chính

Bước vào Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn nhìn lên mẫu gương của thánh nhân như một món quà cao quý mà Thiên Chúa ban cho Hội Thánh. Mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tâm tình con thảo đối với Thiên Chúa, yêu mến Chúa và phục vụ nhau, đồng thời tích cực tham gia vào sứ vụ thừa sai để loan báo Tin Mừng. Như thánh Giuse năm xưa đã âm thầm chuẩn bị để Chúa Giêsu bước vào đời sống công khai, người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi sống trung thành, khiêm tốn, biết lắng nghe tiếng Chúa và cộng tác vào công trình cứu độ của Người, cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho tất cả những ai mang thánh hiệu Giuse.

Thánh Giuse, con người công chính

Trong bài giảng lễ, Cha Matthêu Vũ Văn Lượng chia sẻ với cộng đoàn: thánh Giuse là một người rất ít khi được nhắc đến trong Tin Mừng, nhưng không vì thế mà vai trò của ngài bị lu mờ, theo thánh Matthêu, thánh Giuse là một con người công chính khi nghe tin Đức Maria có thai, ngài nghi ngờ vì chưa hiểu thánh ý Thiên Chúa, nhưng trước những nghi ngờ đó thánh nhân đã làm bật lên đức công chính. Từ đó, chúng ta thấy cách thức sống công chính nơi Thánh Giuse: ngài không muốn tố giác Đức Maria nên định tâm lìa bỏ bà. Với luật cũ chắc chắn Đức Maria sẽ phải chết, nhưng thánh nhân đã chọn luật mới: luật của tình yêu, chọn tình yêu thay vì lên án, ngài sống đức công chính thấm đẫm lòng thương xót, công chính vì ngài biết tìm ra giải pháp đúng theo thánh ý Chúa.

Thánh Giuse, con người công chính

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Thánh Giuse, con người công chính

Trước khi nhận phép lành, bà Têrêsa Phạm Hồng Châu, trưởng Giáo họ Giuse thay lời cộng đoàn dâng lên cha chánh xứ, quý cha đồng tế và cộng đoàn những lời chúc mừng thân thương nhân ngày lễ bổn mạng.

Thánh Giuse, con người công chính

Cùng cầu chúc Giáo họ Giuse luôn biết noi gương Thánh Giuse, sống sự khiêm nhường, và trung tín với Thiên Chúa, luôn phó thác mọi sự trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, thăng tiến không ngừng trong đời sống đức tin và tình yêu thương.

Tác giả: Maria PTH, Ban Truyền Thông

Biên tập và chỉnh sửa nội dung: Fr. Dom. Nguyễn Khắc Thành, OP.

Thánh Giuse, con người công chính