“Giữa đức tin và khoa học không có sự chống đối nhưng có tình bạn” (ĐTC Benedito XVI)
Cùng với toàn thể Giáo Hội, cách riêng Dòng Đa Minh, hôm nay cộng đoàn giáo xứ Thánh Đa Minh Ba chuông hân hoan mừng kính Thánh Alberto Cả – Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, bổn mạng Tu viện Thánh Alberto Cả.
Thánh lễ mừng Bổn mạng Tu viện thánh Alberto Cả được cử hành lúc 5g00 sáng trong bầu khí ấm cúng của gia đình tu viện. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay có sự hiện diện đông đảo quý Cha và quý Thầy trong tu viện cùng sự hiện diện của quý soeur … làm cho bầu khí thánh lễ thêm ấm áp tình huynh đệ. Cùng tham dự thánh lễ có Hội Đồng Mục vụ, đại diện các Hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Thánh lễ do Cha Bề trên Giuse Ngô Mạnh Cường, O.P. chủ tế.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha Bề trên với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Thánh Alberto Cả, Bổn mạng của tu viện cùng với sự bảo trợ đặc biệt của thánh nhân, Cha gợi lại cho cộng đoàn những nét son đáng học hỏi nơi Thánh Alberto mà quý cha quý thầy trong tu viện đều ước mong sống và thực hành, đó là luôn sống cuộc sống thánh thiện nhiệt thành làm tròn trách nhiệm trong một thái độ khiêm tốn.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Mattheu Vũ Văn Lượng, khởi đi từ Tin Mừng Mt 13,47-52 với dụ ngôn những nén bạc chia cho hai đầy tớ, cha nhắc đến việc sinh lợi các nén bạc ở đây không chỉ là siêng năng, cần mẫn làm việc mà còn phải thể hiện sự trung tín với những nén bạc được trao… hình ảnh ông chủ đi xa và trao nén bạc đó là hình ảnh thử thách đức tin, như thể là hình ảnh Thiên Chúa đã trao phó cho mỗi chúng ta là những ân huệ, công việc… thế nên trung tín không có nghĩa là không phản bội mà là dám hành động để ơn Chúa được lớn lên trong cuộc đời chúng ta, người sinh lợi được nhiều nén bạc là vì anh ta biết khôn ngoan sinh lợi với khả năng mà ông chủ trao, tín thác nơi Thiên Chúa ngược lại người chôn dấu nén bạc vì sợ hãi mà anh ta đánh mất lòng trung tín và sự dấn thân.
Bởi lẽ, khôn ngoan được ví như hạt giống gieo vãi trong khổ đau nhưng gặt hái trong hân hoan, khôn ngoan là biết sinh lợi với sự tín trung và lòng khiêm tốn, Thánh Alberto Cả chính là mẫu gương tuyệt vời của người đầy tớ trung tín ấy, Thiên Chúa đã trao cho ngài rất nhiều nén bạc: trí tuệ sắc bén, lòng đạo đức sâu xa, luôn khát vọng tìm kiếm chân lý… tuy nhận được nhiều nén bạc nhưng ngài chẳng giữ cho riêng mình, mà ngài đã biết sinh lợi khi biến tri thức thành con đường dẫn đến Thiên Chúa.
Thánh nhân là mẫu gương hiện hữu cho con người nhận ra được sự hiểu biết có được là ân ban, là được kín múc từ Thiên Chúa, nghĩa là những gì ngài nghiên cứu, hiểu biết về mọi lĩnh vực của khoa học cũng là nhằm tôn vinh Thiên Chúa, không nhằm chiếm hữu thế gian.
Sau bài giảng là phần phụng vụ Thánh thể.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Đa Minh, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ thay lời cho cộng đoàn dân Chúa chúc mừng quý Cha, quý Thầy trong tu viện Alberto Cả cùng với bó hoa tươi thắm.
Maria PTH – Ban Truyền Thông

