Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ân ban cho tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam 13 thầy được trao tác vụ linh mục ngày 4 tháng 8 vừa qua. Giáo xứ Đa minh Ba Chuông nơi hai tân chức Đa Minh Nguyễn Ngọc Tuấn và Giuse Trần Quang Phúc đã giúp xứ trong vai trò phó tế, đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn vào lúc 17g30 ngày 6 tháng 9 năm 2025. Hiện diện trong Thánh lễ có quý cha trong tu viện thánh Albertô, quý thân bằng quyến thuộc của hai tân chức, quý tu sĩ và cộng đoàn giáo xứ.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Duy Linh đã nói lên niềm vui của giáo xứ Đa Minh và cộng đoàn dân Chúa dịp các thầy Phó tế tiến lên chức Linh mục. Chính ông bà, cha mẹ và gia đình là những gì gieo trồng, tưới tắm cho ơn gọi tu sĩ.
Trong bài tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói “Ai không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh em… và mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được”, như vậy phải hiểu câu nói của Chúa Giêsu thế nào? Đã có lúc những thông tin bên ngoài Kitô kháo nhau rằng “theo Chúa là bỏ cha mẹ, không thờ ông bà tổ tiên”. Ngược dòng lịch sử, khi Chúa Giêsu chịu chết treo trên Thánh Giá, khi sức cùng lực kiệt, Chúa Giêsu đã trối lại cho Thánh Gioan tông đồ đưa Mẹ Maria về phụng dưỡng, điều đó đủ chứng minh sự hiếu thảo của Chúa dành cho Mẹ của Người và đó cũng là điều răn thứ tư Chúa để lại cho hậu thế. Thánh Tôma Aquinô đã lý giải ý nghĩa nội dung bài Tin Mừng hôm nay rằng: Chúa Giêsu không có nói là bỏ rơi gia đình, mà là đặt Đức Kitô lên trên hết mọi mối quan hệ. Việc từ bỏ này nhấn mạnh sự ưu tiên tuyệt đối với Chúa Giêsu, đòi hỏi một quyết tâm và sự hy sinh hoàn toàn”.
Tất cả mối dây huyết thống, bạn bè, xã hội và cả của cải vật chất đều được quý trọng bởi đó là hồng ân Chúa ban, thế nhưng đều đặt dưới chân tình yêu của Thiên Chúa. Không chỉ ngày hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa, mà mỗi ngày chúng ta đều tạ ơn Chúa vì tất cả hồng ân Ngài đã thương ban.
Nguyện xin Chúa ban cho quý cha mới luôn tràn đầy sốt mến phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Maria Thu Hồng





