Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

 

 

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

 

“Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến.
Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến…”

(Để Chúa đến – Lê Anh)


Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”Trong niềm hân hoan chờ mong Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế, giáo xứ Đa Minh Ba Chuông đã tổ chức đêm nhạc Thánh ca với chủ đề “Ánh sao xanh” vào lúc 19h30′ ngày 23 tháng 12 năm 2014.  Chương trình do cha bề trên chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hoà chủ nhiệm, cha Giuse Đỗ Tuấn Linh chỉ huy.

Để khai mạc chương trình cha bề trên có đôi lời với cộng đoàn, ngài đã dí dỏm ví Thiên Chúa như “một người khó tính” khi gần đến giờ diễn mà trời lại đổ mưa, và khi chương trình bắt đầu thì một không khí mát lành để dành cho mọi người, thánh ý của Thiên Chúa lúc nào cũng đầy tình thương.

Mở đầu là tiết mục trống của quý sơ dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục. Các sơ biểu diễn như những nghệ sỹ thực thụ không còn ai nhận ra các sơ với áo dòng hằng ngày, tiếng trống khiến lòng người hân hoan hơn.

 

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

 

Tham gia chương trình ca đoàn Cecilia với tác phẩm ” Người ơi vui lên” của tác giả Giang Ân, ca đoàn thiếu nhi với liên khúc “Khúc hát mừng Chúa Giáng Sinh”, tác phẩm” Đêm Hồng Ân” Adolphe Adam ( lời Việt: Nguyễn Việt) do ca đoàn Chúa Hài Đồng trình diễn, ca đoàn Thánh Gia với nhạc phẩm “Đêm đông” của tác giả Hương Vĩnh. Đặc biệt có sự tham gia của quý thầy Học Viện Đa Minh với liên khúc “Mừng Ngôi Hai giáng thế”, ca đoàn Giới Trẻ với nhạc phẩm “Hallelujah” của Leonard Cohen…

 

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

 

Điểm nhấn của chương trình là phần diễn nguyện “Ánh sao xanh” nói lên lòng tôn thờ Thiên Chúa, nỗi mong chờ khát khao Ngôi Hai Thiên Chúa giáng thế cứu độ.

Cùng góp mặt còn có sự góp mặt của ca sỹ Ngọc Mai với nhạc phẩm “Cao cung lên”,  bằng giọng hát nữ cao của mình, cô như đưa cộng đoàn cùng ba vua đi tìm Ngôi Hai Thiên Chúa ở vùng núi rừng năm xưa. Ca sỹ Cẩm Tú với nhạc phẩm “Màu nhiệm Giáng Sinh” của nhạc sỹ Vũ Đình Ân…

 

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

 

Kết thúc chương trình là tác phẩm “Đêm Thánh vô cùng” của Frank Gruber (lời Việt: Hùng Lân) được toàn thể các ca đoàn trình bày, cộng đoàn Dân Chúa cùng hoà nhịp với ca đoàn cất ca tiếng hát.

Một đêm Thánh nhạc không phải để trình diễn nhưng là một buổi quy tụ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau ôn lại và ca tụng tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con mãi yêu Chúa bằng những việc làm phục vụ khôn nguôi.

Maria Thu Hồng

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

Diễn nguyện Thánh Ca: “Ánh Sao Xanh”

 

 

Trả lời