Back

  
 


ĐÔI NÉT VỀ CÔNG TÁC BÁC ÁI - XÃ HỘI
CỦA TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

 


Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu OP

Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội

190 Lê Văn Sĩ, Phú Nhuận, Tp HCM.

Đt : 0988935446, mail fxdthop@gmail.com
 

Thế giới trông đợi một chứng tá nhất quán
về sự hiệp thông và tình liên đới. Trong bối cảnh đó,
lời của thánh tông đồ Gioan ngời sáng lên
"Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ? " (1 Ga 3,17)
(Thông Điệp Mùa Chay 2001 - Đức Gioan Phaolo II)

 


Tôi không thể ngồi yên bên miếng da chết…

Cuối thế kỷ 12, khi nạn đói hoành hành ở Palencia cũng như khắp nước Tây Ban Nha, có một chàng sinh viên cố tìm cách để giúp đỡ các nạn nhân. Sau cùng anh đi đến một quyết định bất ngờ của đời sinh viên, là đem bán bộ sách Tin Mừng cộng với phần chú giải mà anh đã dành bao nhiêu thời gian để nắn nót ghi chép. Đó quả là một gia tài vô giá không thể lìa xa. Thế mà chàng sinh viên ấy đã đem bán cả gia tài ấy cùng với những vật dụng khác, để có tiền giúp người khốn khó. Anh nói : “Tôi không thể ngồi yên bên miếng da chết đang khi người khác chết đói”. Chàng trai ấy có tên là Domingo, là thánh Đa Minh.

Là con cháu của một vị tổ phụ như thế, anh chị em Đa Minh Việt Nam trong hoàn cảnh môi trường đặc thù mình đang sống, làm sao có thể sống thờ ơ được. Có thể nói, mỗi anh em, mỗi tập thể (tu viện, tu xá, giáo xứ) vẫn đang thực thi sứ mạng cao quý ấy, đang nỗ lực sống giáo huấn của bài tin mừng “Ai là anh em tôi ?” cách cụ thể và hữu hiệu. Tuy nhiên, với những bước tiên phong khá ấn tượng của linh mục Giuse Chu Cung OP, đã mạnh dạn tổ chức hội “bạn người phong”, nâng hoạt động bác ái xã hội lên một quy mô rộng lớn hơn địa phương anh em phục vụ ; với những hướng dẫn của các Tổng hội gần đây, xác định bổn phận ấy như một trong bốn ưu tiên của sứ vụ Dòng; Và với sự yểm trợ đắc lực của nhiều ân nhân xa gần… Tỉnh dòng đã thành lập ban đặc trách Bác ái Xã hội cấp tỉnh dòng. Vị phụ trách đầu tiên từ năm 1994-1999 là Lm GB. Lã Ngọc Đẩu OP, và kế tiếp là Lm PX. Đào Trung Hiệu OP, từ 1999 đến nay.

Một số hoạt động cụ thể

Trong những năm qua, tỉnh dòng đã tổ chức hoặc yểm trợ khá nhiều hoạt động công tác từ thiện – xã hội. Xin được khái quát trong một số lãnh vực chính.

1. Các trại phong :

Hầu như năm nào quỹ xã hội cũng dành ưu tiên cho việc hỗ trợ những bệnh nhân thường bị quên lãng này. Có thể nói anh em đã đến, gửi quà hoặc trợ giúp hầu hết các trại phong từ Bắc chí Nam. Từ những nơi xa xôi nhất như trại Lai Châu ở Điện Biên, trại Sông Mã ở Sơn La, trại Đồng Lệnh ở Tuyên Quang, trại Phú Bình ở Bắc Thái, hai trại Quảng Yên và Chí Linh ở Hải Phòng, trại Quả Cảm ở Bắc Ninh, ba trại Sóc Sơn, Xuân Mai và Ba Sao thuộc Hà Nội, trại Văn Môn ở Thái Bình, trại Cẩm Thủy ở Thanh Hóa, trại Quỳnh Lập thuộc Vinh…

 

 

 

 

 

 

Trại phong Văn Môn - Thái Bình

Đến các trại miền Trung như Qui Hòa ở Quy Nhơn, trại Hòa Vân ở Đà Nẵng, trại Dakia, Xà Gèo và Phú Bổn Kontum, trại Bù Đăng và Aena ở Ban Mê Thuột trại Di Linh thuộc Lâm Đồng. Và các trại miền nam như trại Bình Minh và Phước Tân ở Long Thành, trại Hàn Mạc Tử Biên Hòa, trại Thanh Bình Thủ Thiêm, Bến Sắn Sông Bé và trại Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng.

 

Ngoài việc đến thăm và tặng quà, anh em cũng cố thực hiện một số việc có tính lâu dài, như : hệ thống bể chứa và dẫn nước cho trại Lai Châu; xây nhà cho bệnh nhân tại Sơn La, tặng trâu cho bệnh nhân nghèo ở Yên Bái và Hà Giang ; hỗ trợ lớp dạy may cho con bệnh nhân tại Yên Kiện Hà Nội, xây trường tiểu học cho con bệnh nhân ở Quả Cảm, xây nhà sinh hoạt cho trại Bình Minh, đó là chưa kể những ngân khoản mua máy cày, xe tang, đào giếng nước…

Sau thánh lễ, trại phong Ba Sao Hà Nội  
 


2. Bệnh nhân Sida
:

Gần đây xã hội phải đối diện với một thứ căn bệnh của thế kỷ đó là bệnh SIDA hai AIDS. Tuy não trạng của xả hội với bệnh nhân đã thay đổi dần, từ ruồng bỏ, đến chấp nhận và hiện nay coi họ như những người bệnh cần hỗ trợ giúp họ sống tốt những năm tháng còn lại sao cho hữu ích. Tuy nhiên số bệnh nhân Sida tại Việt Nam ngày càng gia tăng, trở thành mối quan tâm của giáo hội và xã hội. Thống kê giữa năm 2005 đã có đến gần 250 ngàn người nhiễm HIV.

Về công tác nảy, hiện có cha nguyên giám tỉnh Giuse Đinh Châu Trân OP, với tư cách đại diện Hồng y TGP Sài Gòn đặc trách liên tu sĩ, có trách nhiệm điều phối việc chăm sóc các nạn nhân tại vùng “trọng điểm”. Có khoảng năm anh em Đa Minh tham gia làm mục vụ Chúa nhật cho trọng điểm này.

Đặc biệt từ năm 2004, tu viện Mai Khôi Tú Xương có một phòng khám miễn phí hàng ngày cho các bệnh nhân Sida tại thành phố, đang chữa trị tại nhà, với sự đồng hành trực tiếp của Lm Nguyễn Thái Hợp OP và các anh em trong tu viện.

 

Nhóm khuyết tật Têrêsa - Tv. Mai Khôi với Lm Trọng Hiếu OP

 

3. Các nạn nhân khuyết tật :

Hiện anh em phụ trách mục vụ thường xuyên cho ba nhóm khuyết tật. Sinh hoạt tại tu viện Martinô Hố Nai có nhóm Yêu Cuộc Sống do Lm Phan Tự Cường OP quy tụ. Sinh hoạt tại tu viên Mai Khôi, Quận 3, có nhóm Huynh đoàn khuyết tật Kitô Vua được Lm Nguyễn Trọng Viễn OP dâng lễ hàng tháng, và nhóm khuyết tật Têrêsa được Lm Hoàng Trọng Hiếu OP gặp gỡ hàng tuần. Ngoài ra, anh em còn hướng dẫn nhiều đoàn thể khác như ca đoàn, giới trẻ, sinh viên… đi thăm, tặng quà, tặng xe lăn tại nhiều trung tâm khuyết tật như trẻ em chậm phát triển, khiếm thính, khiếm thị, trẻ mồ côi...

Thêm vào đó, tỉnh dòng còn hỗ trợ các giám mục khi các ngài ngỏ ý xin giúp đỡ người khuyết tật, như Nha Trang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bùi Chu, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, TP HCM…. Năm 2000 Lm Đỗ Xuân Quế đã xây dựng một nhà cho người khuyết tật tại An Hạ, Hốc Môn, nhưng đến nay chưa được phép nhận người. Năm 2001 tỉnh dòng đã xây dựng một căn nhà sinh hoạt chung cho hội người mù quận 9, Tp HCM.

Tháng 3-2006, tu sĩ Nguyễn Thành Tâm OP đã tổ chức ngày giao lưu các nhóm khuyết tật từ miền trung trở xuống, đã quy tụ được đến 30 nhóm, đã phần nào phản ảnh mối tương giao mở rộng của anh em.

 

4. Dưỡng Lão :

Riêng với công tác chăm sóc người cao tuổi, Ngoài việc thăm viếng hỗ trợ các trung tâm dưỡng lão, tu viện Martinô Hố Nai từ năm thánh 2000, với sự hỗ trợ của huynh đoàn Xuân Lộc, đã xây dựng một cơ sở dưỡng lão ngay trong khuôn viên tu viện, thường xuyên chăm sóc khoảng 25 cụ, từ ẩm thực đến thuốc men.

Ngoài ra tại TP HCM, gia đình Đa Minh thiết lập nhà dưỡng lão Vĩnh Lộc, Bình Chánh, ngân sách do huynh đoàn, các nữ tu Đa Minh Bùi Chu lo chăm sóc và anh em thì lo mục vụ đồng hành và thánh lễ. Những ngày tuần thánh 2006, cha giám tỉnh Giuse Nguyễn Cao Luật OP đã cử hành các nghi thức tại đây.

5. Trên từng cây số :

 
 

Một hoạt động khác có tính ngắn hạn nhưng lại cấp bách, đó là chia sẻ với đồng bào thiên tai. Như mọi người đều biết, đất nước ta hầu như năm nào cũng có thiên tai, lũ lụt, hết miền tây ra miền miền trung đến miền Bắc. Trước hoàn cảnh cấp thiết này, Tỉnh dòng đã tổ chức nhiều chuyến ủy lạo và trực tiếp tặng quà cho các nạn nhân thiên tai, hoặc giúp đỡ họ thông qua tòa giám mục địa phương. Đôi khi chúng ta cũng hỗ trợ bà con điều kiện lợp lại nhà, sửa đường xá hoặc xây dựng cầu cống…

Ngoài ra, giữa một đất nước 35% sống dưới mức nghèo (theo thống kê của Liên Hiệp Quốc), thì anh em còn nhiều việc phải làm để giúp cải thiện điều kiện sống của bà con, nhất là bà con các dân tộc thiểu số, những người ở vùng sâu vùng xa, những bệnh nhân không có tiền chữa trị…, như giúp đỡ các bệnh nhân ung bướu, yểm trợ các nồi cháo tình thương hoặc xây dựng các căn nhà tình thương...

 


 

 

 

 

 

 

Thăm và tặng quà cho bệnh nhân phong
Làng Tang, Cao Nguyên

Đặc biệt gần đây, khi một số cộng đoàn anh em mới được thành lập tại những thí điểm truyền giáo nghèo, thì nhu cầu quả là không nhỏ. Bên cạnh đó có một điều ban Tông đồ Xã hội mong ước mà chưa đủ điều kiện là thực hiện quỹ “Học Bổng” cho học sinh nghèo hiếu học, góp phần đào tạo nhân tài phục vụ cho xã hội lâu dài hơn !

 

 
 
 

Thay lời kết

Nhìn lại tám năm qua (1999-2007), Ban đặc trách TĐXH Tỉnh Dòng đã chi một ngân khoản hơn bảy tỉ đồng Việt Nam, nhưng xét cho cùng, chúng tôi chi mong được làm trung gian cho những tấm lòng quảng đại của đông đảo các vị hảo tâm xa gần, có cơ hội thực thi cách cụ thể giới luật Yêu Thương của Tin Mừng và chia sẻ với người cùng khổ. Chúng tôi, chỉ muốn khiêm tốn giữ vai trò cổ võ, yểm trợ các hoạt động xã hội của anh em trong tỉnh dòng, và giữ vai trò phân phối để những đóng góp của các vị ân nhân đến được với đối tượng cần thiết, góp phần phục vụ những chi thể đau khổ của Chúa Kitô ...

Xin Thiên Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.