![]() |
|
|
NHÓM ĐỨC TIN VĂN HÓA Tu Viện & Giáo Xứ Mai Khôi - Tú Xương Lm Nguyễn Thái Hợp, op. (03-02-2007)
Trước biến cố 1975, tại Tu viện Mai Khôi có lớp Đức tin – Văn hoá do linh mục Anrê Đỗ Xuân Quế phụ trách. Sau 1975, lớp đ́nh chỉ hoạt động… Tuy nhiên, ngay trong giai đoạn khó khăn đó, một nhóm nhỏ sinh viên cùng với một số bác sĩ Công giáo vẫn âm thầm cùng nhau học hỏi Lời Chúa và dấn thân phục vụ người nghèo yếu. Cuối thập niên 80’, nhóm được tiếp sức bởi các anh chị thuộc ngành xă hội cùng sự hỗ trợ của nhiều người ở trong và ngoài nước. Và cuối thập niên 90’, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong một buổi sinh hoạt với các anh chị, được nghe nhiều thao thức và nguyện vọng, mà nổi bật là làm sao kết hợp giữa việc trau dồi kiến thức thần học với hành động dấn thân phục vụ ? Thế là vào đầu năm 2000, nhóm Đức tin & Văn hoá chính thức ra mắt tại tu viện Mai Khôi. Mục đích tổng quát của nhóm là : - Đào sâu và nâng cao đời sống đức tin. - Học hỏi Lời Chúa, Giáo lư và các Văn kiện xă hội của Giáo hội Công giáo. - Dấn thân phục vụ xă hội, Giáo hội và con người. Linh mục Nguyễn Thái Hợp và linh mục Lê Văn La Vinh đảm trách công tác linh hướng của nhóm nhưng phần quản trị và điều hành hoàn toàn do các anh chị giáo dân đảm nhiệm.
Như một khởi đầu nhỏ bé, nhưng cụ thể và hiện thực để trả lời cho nhu cầu muốn học hỏi và đào sâu niềm tin của một số anh chị em giáo dân : Tháng 8 năm 2001, lớp Giáo Lư Cho Người Trưởng Thành chính thức khai giảng tại Tu viện Mai Khôi. Lớp giáo lư cho người trưởng thành Khoá 1 lấy tên là “Anrê Phú Yên”. Lễ hội giáng sinh của những người có hoàn cảnh đặc biệt
Hưởng ứng lời kêu gọi của vị Chủ Chăn và để trả lời nhu cầu khẩn cấp của các bệnh nhân, cuối năm 2004, với sự yểm trợ của Tu viện Mai Khôi, bác sĩ Nguyễn Đăng Phấn và linh mục Nguyễn Thái Hợp, cùng với nhóm Đức tin & Văn hóa quyết định thành lập Pḥng Khám Từ thiện Mai Khôi. Đây là một Pḥng Khám Từ thiện dành cho các bệnh nhân có ḥan cảnh đặc biệt (HIV/AIDS), đa số ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh hiểm nghèo này. Pḥng Khám bắt đầu hoạt động từ cuối năm 2004 và chính thức được Sở Y tế Thành phố cấp giấy phép vào ngày 6 tháng 5 năm 2005. Để hỗ trợ cho Pḥng Khám, Nhóm Đức tin & Văn hóa có thêm hai căn nhà ở ngoại ô thành phố làm chỗ trú ngụ cho các bệnh nhân không cửa không nhà hay bị gia đ́nh từ bỏ. Mặc dù c̣n gặp rất nhiều khó khăn về mặt pháp lư, nhưng trên địa bàn thành phố, hiện có một số Nhà mở bán chính thức, do các anh chị thiện nguyện điều khiển, để săn sóc bệnh nhân AIDS vào giai đoạn cuối. Nhóm Đức tin & Văn hóa cũng đang xúc tiến xây dựng “Mai Anh Gia Trang” làm nơi nuôi dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em bị nhiễm. Với ước muốn góp phần cho chương tŕnh giáo dục dự pḥng HIV/AIDS trong giới Công giáo, đầu năm 2005, một nhóm thiện nguyện viên đă âm thầm khảo sát về “Hiện trạng ư thức, kiến thức và thái độ ứng xử của người Công giáo đối với HIV/AIDS” tại 4 giáo xứ Tử Đ́nh, Từ Đức, Nguyễn Duy Khang và Thị Nghè. Mặc dù cuộc khảo sát sơ khởi này c̣n nhiều giới hạn về thời gian và nhân sự, nhưng nhóm khảo sát đă đưa ra kết luận về đề nghị rất hữu ích.
|
|