Back

 
 

 

 

Cha Bienvenido Trinilla OP,

Vị khách đặc biệt của Lưu xá Đaminh

Minh Chí
 

Chiều 17/11/2008 : Lưu xá Đaminh đă vào giờ yên tĩnh nhằm tập trung cho việc học tập. Nhưng trong ḷng các anh em cứ háo hức được “welcome” một vị khách ngoại quốc viếng thăm. Đó là Fr. Bienvenido Trinilla, bề trên tu viện Santo Tomas, tỉnh ḍng Philippine, đặc trách công lư và ḥa b́nh Châu Á Thái B́nh Dương.

Vào lúc 15 giờ 30 phút, cha đă ghé thăm lưu xá. Lời chào đầu tiên và nụ cười ấm áp của cha đă khiến bầu không khí trở nên gần gũi thân mật. Buổi nói chuyện đă bắt đầu sôi nổi sau những lời cầu nguyện của cha Biên với anh em lưu xá. Cha hỏi han ân cần và giải thích buổi gặp gỡ hôm nay. Đại diện lưu xá anh trưởng nhà Việt Phương có những lời đáp trả với tấm ḷng tri ân sâu sắc, và sơ lược hoàn cảnh thành lập và hoạt động của lưu xá trong thời gian vừa qua.

Cha Bien như xúc động khi được biết hoàn cảnh các sinh viên khi rời các làng quê xa xôi để tụ hợp về mái nhà chung của ḍng Đaminh nhằm theo đuổi con đường học tập cha cũng rất hiểu tâm lư và nỗi niềm của anh em xa nhà. V́ thế, những chia sẻ của cha như làm ấm ḷng mọi người. Ngay sau đó, để anh em hiểu rơ về con đường ơn gọi, nên đề tài chính của buổi gặp gỡ là cha đă giới thiệu sơ lược về ơn gọi ở Philippin, tỉnh ḍng nhà của cha và những băn khoăn thao thức của người trẻ về ơn gọi ngày hôm nay.

Buổi tṛ chuyện cứ tiếp tục diễn ra trong bầu khí ấm cúng và cởi mở. Kết thúc buổi tṛ chuyện cha cầu chúc cho anh em trưởng thành hơn trong đức tin và đạt kết quả tốt trong học tập.

Chia tay trong tiếng cười thân ái cha lại đến với ngôi nhà thứ hai để chia sẻ những tâm t́nh như căn nhà đầu tiên. Anh em trong lưu xá này tỏ ra náo nức khi được nghe một giọng nói và một ngôn ngữ mới.

 Cha Bien thao thức và ước mong mỗi người trong các em tương lai sẽ là một linh mục của Chúa. Và để làm được như thế Cha muốn mọi người tập hy sinh trong t́nh yêu của Chúa. Thêm vào đó, cha nhấn mạnh Việt Nam có nhiều trung tâm hành hương là cơ hội tốt để biết Chúa nhiều hơn mà cha đă có dịp ghé thăm. Buổi nói chuyện kết thúc với biết bao hứa hẹn cho một tương lai tốt đep. Sau đó Cha dự định đi thăm lưu xá thứ ba, nhưng v́ trời tối nên hẹn lần sau.

Cám ơn cha bề trên Bien Trinilla đă dành thời gian viếng thăm lưu xá chúng con. Đặc biệt chúng con xin tri ân tỉnh ḍng Đa Minh Việt Nam và cha phụ trách đă tạo điều kiện cho chúng con được sống trong ṿng tay yêu thương của Ḍng và có những cơ hội giao lưu tốt đẹp. Nguyện xin Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bầu cử cho Ḍng và quư Cha.

Minh Chí
Lưu Xá Đa Minh