Back

 
 

T̀NH NỒNG CAO NGUYÊN

Mùa Phục Sinh 2007

GIA Đ̀NH MẸ TRUYỀN TIN
 

Trong niềm vui mừng Chúa Sống Lại, Gia Đ́nh Truyền Tin đă thực hiện một chuyến công tác tại các tỉnh Ban Mê Thuột, Đăklắc, Gialai, và Kontum, đến thăm các bà con dân tộc và anh chị em bệnh phong ở Cao Nguyên.

Phái đoàn khởi hành lúc 10 giờ tối ngày 1-4-07 tại giáo xứ Đa Minh, và kết thúc lúc 9 giờ 20 tối ngày 4-4-2007.

Trước tiên phái đoàn viếng thăm và tặng quà cho các em trường Khuyết Tật Chuyên Biệt Vi Nhân do các sơ ḍng Phaolô Buôn Ma Thuột phụ trách. Được biết Trường khuyết tật chuyên biệt Vi Nhân gồm có tất cả 150 học viên khuyết tật như khiếm thị, khiếm thính, bại năo….(được chia làm 10 lớp mỗi lớp 15 em)

Sau đó đoàn đă đến thăm các anh chị em phong cùi Gia Đ́nh Pleikly Tỉnh Gialai. Có khoảng 50 gia đ́nh bệnh nhân phong sống tại đây, tất cả là 125 nhân khẩu, gồm bệnh nhân và thân nhân. Đoàn đă gửi tặng thuốc và quà cho bà con.

Tiếp theo, đoàn đến thăm và tặng thuốc và quà cho bà con Dân Tộc và bệnh nhân phong ở Phú Bổn do các sơ ḍng Phaolô phụ trách. Có đến 75 gia đ́nh anh chị em dân tộc và bệnh nhân phong với 210 nhân khẩu.

Ngoài ra phái đoàn cũng đă đến thăm tặng quà cho khoảng 40 gia đ́nh bà con Dân Tộc và bệnh nhân phong ở huyện ĐăcĐoa Gialai, với thực phẩm khô, gạo, quần áo cũ và thuốc tây. Đặc biệt tại đây, gia đ́nh Mẹ Truyền Tin đă tổ chức hội chợ vui chơi và phát bánh kẹo cho các em thiếu nhi, cũng như trực tiếp băng bó và xức vết thương cho các bệnh nhân phong.

Lên Kon tum, Gia đ́nh MTT đến thăm Trường Vinh Sơn I, gần nhà thờ chính ṭa, do các nữ tu ảnh vảy phụ trách, nơi đây hiện chăm sóc 500 em học sinh mồ côi và Dân Tộc. Quà gồm sữa bột, bánh kẹo.

Cuối cùng, gia đ́nh viếng thăm Trại phong Dakia, là trại phong chính của tỉnh Kontum. Nơi đây cũng do các nữ tu ḍng Phaolô chăm sóc, với khoảng 120 gia đ́nh bệnh nhân.

Tổng chi phí chuyến đi là 40 triệu đồng, trong đó có sự hỗ trợ của Ban Tông Đồ Xă Hội Tỉnh Ḍng, và nhiều ân nhân xa gần.

Chuyến đi đă để lại trong anh chị em gia đ́nh Truyền Tin những kỷ niệm nồng ấm khó quên. Hy vọng với thời gian và công sức bỏ ra, các bạn hiểu hơn những hồng ân đă đón nhận từ Thiên Chúa, và quảng đại hơn với những người kém may mắn hơn ḿnh.

 Phêrô Nguyễn Thành Tâm op.