Vương cung Thánh đường Sài Gòn : Tiếng chuông

 

SƯU TẦM

Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

 

Vương cung Thánh đường Sài Gòn : Tiếng chuôngNhân kỷ niệm ngày cung hiến thánh đường Chính Tòa Sài Gòn, xin gửi đến cộng đoàn clip “Tiếng chuông nhà thờ Đức Bà Sài Gòn” đang đổ vang vào lúc 9h00′ ngày 24.10.2010.

Chúng ta biết Nhà thờ Chính tòa Sài gòn có tất cả 6 chuông, gồm sáu âm SOL (nặng 8.785kg), LA (5.931kg), SI (4.184kg), DO (4.315kg), RE (2.194), MI (1.646kg), nặng tổng cộng 28,9 tấn.

Bộ chuông này được đúc ở bên Pháp, vùng Orléan, được mang về Sài Gòn năm 1879, và hiện nay được đặt trong hai tháp chuông. Tháp bên phải treo 4 quả chuông (sol, do, rê, mi); tháp bên trái treo 2 chuông (la, si).

Chúng ta được nghe hợp âm 3 quả chuông: Do, Re, Mi. Đúng ra theo hợp âm phải là Sol-Do-Mi, nhưng chuông Sol nặng đến gần 9 tấn, khó điều khiển, nên thường để dành cho ngày đại lễ.

Nên biết, Chuông nhà thờ thường được đúc theo các hợp âm như : Sol-Đô-Mi (thông dụng nhất), Fa-La-Do hay Sol-La-Si.

Clip quay cận cảnh ngay trên tháp, cho thấy chuông chuyển động … được điều khiển bằng động cơ điện ba pha với hệ thống bánh xe, xích, ròng rọc và dĩa….

 

 

[youtube]-ANo0249W0E[/youtube]

 

Trả lời