Vua Muôn Vua (Le Roi Des Rois)

 

 VUA MUÔN VUA

Le Roi Des Rois

 

Vua Muôn Vua (Le Roi Des Rois) – Đạo diễn: Nicholas Ray

– Kịch bản : Philip Yordan

– Diễn viên : Jeffrey Hunter (Giêsu), Robert Ryan (Gioan Tẩy Giả),
Siobhan McKenna (Đức Maria), Hurd Hatfield (Philatô)

– Phổ biến : MGM, 1961
– Thời lượng : 168 phút

– Nội dung : Cuộc đời Đức Giêsu (The King of Kings, Le Roi des Rois)

– Giải : Quả cầu vàng 1962 – Miklós Rózsa. 

Một trong những bộ phim hoành tráng về cuộc đời Đấng Cứu Thế. Khởi sự từ cảnh đế quốc La Mã xâm chiếm Palestine, qua cảnh Giáng sinh, người thợ mộc ở Nagiarét, các lời giảng, các phép lạ, việc chọn các tông đồ, bữa tiệc ly, cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu… Đặc biệt tác giả cố gắng sử dụng gần như nguyên văn ngôn từ trong sách Tin Mừng.

Barabas trong phim được mô tả như một nhà cách mạng cổ võ chiến đấu để giải phóng nước nhà. Còn Đức Giêsu luôn xuất hiện dưới chân dung của Vị Vua Muôn Vua.

 

Phần 01

[youtube]9x9_AvGcKog[/youtube]


Phần 02

[youtube]ZMG6ii3MIwI[/youtube]


Phần 03

[youtube]GJC3vs1eObk[/youtube]

 

 

Trả lời