Vũ khúc “Then” : Hân hoan Năm Thánh

Ngày khai mạc năm thánh tại Sở Kiện
23.11.2009

Vũ khúc “Then” : Hân hoan Năm Thánh
Giáo Phận Bằng Lạng Sơn


Vũ khúc “Then” : Hân hoan Năm ThánhTin mừng đi đến tận cùng biên giới với điệu hát “Then”

Mời cộng đoàn cùng lên vùng cực bắc Nước Việt, đất Cao Bằng Lạng Sơn để thưởng thước điệu hát Then, do đoàn ca múa sinh động gồm 50 giáo dân, trong trang phục Tày – Nùng, múa và hát.

Hát then là một thể loại ca nhạc tín ngưỡng của người Tày, Nùng. Thường mang màu sắc tín ngưỡng, thuật lại cuộc hành trình lên thiên giới để cầu xin Ngọc hoàng giải quyết một vấn đề gì đó cho gia chủ.

Tiết mục biểu lộ rõ niềm hân hoan của Hội thánh Việt Nam bước vào mùa hồng ân năm thánh.

Với âm điệu Then dìu dặt, tha thiết của núi rừng Lạng Sơn, nội dung hát đối bỗng biến thành lời mời “muôn sắc dân” quy tụ về để dâng lời chúc tụng và cảm tạ.

 

[youtube]GusyBbR_ZWQ[/youtube]

 


Trả lời