Triệu tấm hình có một

 

Triệu tấm hình có một

Xem slides xin click tại đây

Triệu tấm hình có một

 

Triệu tấm hình mới có một : lối nói có vẻ cường điệu, thế nhưng thực tế có những tấm hình không thể nào chụp lại tấm thứ hai.

Nhiều khi tác giả bức hình phải “nằm vùng” ngày này qua ngày khác để tìm được tấm hình mình muốn, cũng có thể hên xui may rủi, bỗng chộp được tấm hình, mà bản thân tác giả biết rõ mình cũng không thể làm lại được. Trường hợp này chứng tỏ khả năng nhậy bén của người chụp hình.

Thí dụ như cảnh con chim bắt một con cá lớn tương đương với mình, hoặc “bắt cá hai chân” mà bắt rất chặt. Hoặc cảnh chim đại bàng soi mình dưới bóng nước.

Xin để thực tế lên tiếng… Và nhớ đi đâu cũng nên mang máy ảnh theo sẵn. Biết đâu lại có tác phẩm nghệ thuật cho riêng mình, và trở thành nhà nhiếp ảnh lừng danh !

Trả lời