Tổng thống Mỹ chúc mừng Đức Thánh Cha Phanxicô

 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Đức Thánh Cha Phanxicô nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngài được bầu làm Giáo Hoàng: 13 tháng 3 năm 2013-2019.

Tổng thống Mỹ chúc mừng Đức Thánh Cha PhanxicôTrong điện văn chúc mừng được Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh công bố hôm 13/03/2019, Tổng thống Trump cho biết ông hãnh diện vì sự “cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh trong một loạt các vấn đề hoàn vũ”.

Trong số các ước muốn chung giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, Tổng thống Mỹ nhắc đến “Sự thăng tiến tự do tôn giáo, hỗ trợ việc phòng ngừa các xung đột và cuộc chiến chống nạn buôn người”.

Tổng thống Trump không nói đến các đề tài như di dân và sự thay đổi khí hậu.

Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Trump cũng nhắc đến quan hệ ngoại giao từ 35 năm nay giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh.

Bà Đại Sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh

Trong điện văn chúc mừng Đức Giáo Hoàng, Bà đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh, Callista Gringrich, nhắc đến sự dấn thân chung của Tòa Thánh và Hoa Kỳ đứng trước những thách đố trên thế giới như việc cứu giúp những người túng thiếu. “Sự đối tác sinh động của chúng ta, được xây dựng trên sự tín nhiệm, tôn trọng nhau và sự lãnh đạo tinh thần, đã góp phần thăng tiến tự do và phẩm giá con người tại mọi đại lục”. (KNA 13-3-2019)

G. Trần Đức Anh, O.P. – Vatican

 

Trả lời