Tổng giáo phận Manila ráo riết chuẩn bị đón chủ chăn mới

 

Tổng giáo phận Manila ráo riết chuẩn bị đón chủ chăn mớiTổng giáo phận Manila, thủ đô Philippines, đang ráo riết chuẩn bị đón vị chủ chăn mới vào ngày 24/6/2021 tới đây, đó là Đức Hồng y José Advincula, được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm ngày 25/3 năm nay làm vị Tổng giám mục thứ 33 của Manila, kế nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, được bổ làm Tổng trưởng Bộ truyền giáo.

Trong hơn 16 tháng, từ tháng Hai năm ngoái đến ngày 24/6 tới đây, Giáo phận Manila do Đức cha Phụ tá Broderick Pabillo cai quản, trong tư cách là Giám quản Tông tòa.

Đức Hồng y José Advincula năm nay 69 tuổi (1952), cho đến nay là Tổng giám mục giáo phận Capiz, sẽ nhận mũ và nhẫn Hồng y ngày 29/5 tới đây, từ tay Đức Tổng giám mục Charles Brown, người Mỹ, Sứ thần Tòa thánh, trong buổi lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm, ở thành phố Roxas tại địa phương. Vì đại dịch, nên Đức Hồng y Advincula không thể về Roma dự công nghị tấn phong Hồng y mới, ngày 28/11 năm ngoái.

Trong thời gian qua, để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của vị chủ chăn mới, tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Manila, có khởi sự công trình tu bổ mái, các cột, bàn thờ và tượng Đức Mẹ Bổn Mạng thành phố. Ngai tòa Giám mục được gắn huy hiệu Hồng y của Đức Tổng giám mục Advincula.

(Vatican News 17-5-2021)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời