Tổng giáo phận Manaus tố cảnh sát đàn áp thổ dân

 

Tổng giáo phận Manaus tố cảnh sát đàn áp thổ dânTổng giáo phận Manaus, bên Brazil tố giác cảnh sát nước này dùng bạo lực để đàn áp các thổ dân trong vùng. Cùng với đại diện của năm mươi tổ chức khác, tổng giáo phận kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập về những vụ đụng độ mới đây giữa các lực lượng an ninh và thổ dân, tại vùng sông Abacaxis thuộc miền rừng Amazzonia.

Theo thông cáo công bố hôm 17/8/2020 vừa qua tại Manaus, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Manaus cho biết trong cuộc đụng độ với cảnh sát võ trang, đã có ít nhất tám người chết tại vùng cách Manaus khoảng 130 cây số, trong đó có hai cảnh sát viên.

Theo Ủy ban mục vụ ruộng đất ở miền Amazzonia, cảnh sát đã dùng bạo lực đàn áp các thổ dân và dân chúng ở vùng bờ sông, và họ cũng dùng biện pháp tra trấn chống các thổ dân thuộc bộ lạc Maragua và Munduruko, ở vùng sông Abacaxis và sông Marimari, quanh thành phố Nova Olinda, do Norte và Borba. Cuộc xung đột xảy ra hồi tháng Bảy năm nay.

Cảnh sát Brazil thì nói rằng các lực lượng an ninh đã đến các vùng nói trên để chống lại nạn buôn bán ma túy.

(KNA 18-8-2020)

G. Trần Đức Anh, O.P.

Trả lời