Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Trong niềm hân hoan mừng mầu nhiệm cực trọng Mình Máu Thánh Chúa, và cũng trong tâm tình mừng bổn mạng, Ban Thừa Tác Viên Ngoại Thường Trao Mình Thánh Chúa, giáo xứ Đaminh đã tổ chức thánh lễ trọng thể đồng tế lúc 17g30 ngày thứ bảy 06-06-2015 do cha Quản Đốc thánh đường Giuse Lưu Công Chỉnh, OP.  chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ còn có quý cha cùng quý tu sĩ nam nữ, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Trước đó, để chuẩn bị tâm hồn mừng bổn mạng, toàn thể các thành viên Ban Thừa Tác đã tập trung sốt sắng tĩnh tâm lúc 18g30 ngày thứ sáu 05-06-2015 tại Nguyện Đường của giáo xứ. Nội dung tĩnh tâm giúp mọi người nhìn lại bản thân với trách nhiệm và bổn phận của mình, đồng thời cảm nghiệm được tình thương với những hồng ân dạt dào mà Thiên Chúa ưu ái trao ban, để từ đó, mỗi thành viên luôn biết sống trong niềm tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Chúa, nhiệt thành hơn nữa trong tác vụ được giao phó.

Vào buổi chiều mừng lễ, các Thừa Tác Viên tập trung rất sớm với đồng phục áo thừa tác, trên khuôn mặt rạng rỡ sự hân hoan vui mừng, xếp hàng nghiêm chỉnh để cùng đoàn đồng tế cung kính bước vào cung thánh. Trước khi thánh lễ được cử hành, ông Giuse Dương Minh Thanh-trưởng ban- thay mặt cho toàn Ban Thừa Tác Viên, đã bày tỏ tâm tình cám ơn đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn, đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cách riêng cho các anh em trong Ban.

Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Chia sẻ trong thánh lễ trọng thể, cha Giuse đã nhấn mạnh đến mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa: mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm sự sống. Tất cả mọi người chúng ta cần phải yêu mến, sốt sắng và siêng năng đón nhận mầu nhiệm cực thánh này để được Chúa hằng hiện diện trong tâm hồn, trong cuộc sống, để nâng đỡ và cứu giúp và ban cho chúng ta ơn an bình, hạnh phúc đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau.

Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Sau thánh lễ, quý cha đồng tế đã chụp chung tấm hình lưu niệm với toàn Ban Thừa Tác Viên trong niềm hân hoan của ngày lễ trọng đại này. Và niềm vui mừng bổn mạng được tiếp nối với buổi liên hoan họp mặt thân mật trong tâm tình chia sẻ những kỷ niệm vui buồn trong cuộc sống cũng như trong các công tác phục vụ.

Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Xin Thiên Chúa Tình Yêu ban cho chúng ta được mọi ơn lành hồn xác. Đặc biệt, xin Thánh Thể Chúa Giêsu luôn nuôi dưỡng, đồng hành, soi sáng, và trợ giúp để các thành viên Ban Thừa Tác biết hăng say nhiệt thành trong tác vụ được trao.

Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa mừng bổn mạng

Ban Truyền Thông Giáo Xứ

Trả lời