Thư Mục tử về Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50

 

Kính gửi quý linh mục,
tu sĩ nam nữ, chủng sinh
và anh chị em giáo dân rất thân mến,

Thư Mục tử về Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50Hằng năm, Hội Thánh yêu cầu mọi Giáo phận trên thế giới cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội để nhắc nhở các tín hữu nhớ đến tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông trong việc loan báo Tin Mừng. Sắc lệnh Inter Mirifica số 2 của Công đồng Vatican II xác định: “Mẹ Giáo Hội biết rằng, nếu được sử dụng đúng cách, các phương tiện truyền thông sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho nhân loại, sẽ đóng góp rất nhiều cho việc làm phong phú trí tuệ của con người cũng như mở rộng và hỗ trợ Nước Chúa.”

Vì thế, số 18 của Sắc lệnh này nhấn mạnh:

“Để việc tông đồ dưới nhiều hình thức trong lãnh vực truyền thông xã hội của Giáo Hội được hữu hiệu hơn, mọi giáo phận trên thế giới, tuỳ theo quyết định của các giám mục, hằng năm phải cử hành một ngày lễ để nhắc nhở các tín hữu về trách nhiệm của họ trong lãnh vực này. Họ được mời gọi cầu nguyện và góp quỹ cho mục đích ấy. Những đóng góp tài chánh này sẽ chỉ được sử dụng cho công cuộc hỗ trợ, bảo trì và phát triển việc đào tạo cũng như những nỗ lực hoạt động của Giáo Hội trong lãnh vực truyền thông, tuỳ theo nhu cầu của Giáo hội toàn cầu.”

Như vậy, trong Ngày Thế giới Truyền thông xã hội, các tín hữu được mời gọi cầu nguyện và quảng đại đóng góp tài chính cho việc truyền thông của Giáo Hội vốn rất tốn kém.

Buổi cử hành Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được diễn ra ở hầu hết các nơi vào ngày Chúa nhật Chúa Thăng Thiên (khoảng đầu tháng 5). Còn sứ điệp hằng năm của Đức Giáo Hoàng nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được gửi đến mọi người trước đó vào lễ Thánh Phanxicô Salêsio (24-1).

Tại Việt Nam năm nay, Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50 sẽ được mừng vào Chúa nhật 8-5-2016, và ở Sài Gòn, được long trọng cử hành vào sáng thứ Bảy 7-5-2016 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận với chủ đề “Truyền Thông và Lòng Thương Xót: một cuộc gặp gỡ mang lại hoa trái”. Đây là chủ đề của sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 50 của Đức Giáo hoàng Phanxicô, đã được công bố vào lễ Thánh Phanxicô Salêsiô 24-1-2016.

Xin các giáo xứ tuỳ theo sáng kiến của mình mà cử hành Ngày này tại giáo xứ mình theo ý muốn của Giáo hội, hoặc ít nhất là đọc lá thứ Mục Tử này trong các Thánh lễ của 2 ngày Chúa nhật: Chúa nhật trước lễ Thăng Thiên, và trong chính Chúa nhật Chúa Thăng Thiên.

Xin Chúa chúc lành cho công việc truyền thông Tin Mừng của chúng ta.

Tổng Giáo phận TP.HCM, ngày 19-4-2016

(đã ký và đóng dấu)

Phaolô Bùi Văn Đọc
Tổng Giám mục TGP.TPHCM

Sứ điệp của ĐGH về Truyền thông 2016

Trả lời