Thông tin về lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Thông tin về lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Thông tin về lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVIChiều 31 tháng Mười Hai năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo một số chi tiết về việc quàn và an táng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Thi hài Đức Cố Giáo hoàng tiếp tục ở lại Đan viện Mẹ Giáo hội, nơi ngài qua đời, cho đến sáng sớm thứ Hai, ngày 02 tháng Giêng năm 2023; không dự kiến các cuộc kính viếng chính thức hoặc cầu nguyện công cộng.

Cùng ngày thứ Hai, ngày 02 tháng Giêng, linh cữu của ngài sẽ được quàn tại Đền thờ thánh Phêrô cho các tín hữu kính viếng, từ 9 giờ sáng đến 19 giờ tối.

Thánh lễ an táng sẽ do Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự lúc 9 giờ 30 sáng ngày thứ Năm, ngày 05 tháng Giêng. Để tham dự không cần phải có vé. Ai muốn đồng tế trong thánh lễ, có thể liên lạc với Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh cha (xin xem thông cáo của Ban này ngày 31-12-2022).

Các phái đoàn chính thức hiện diện sẽ là Phái đoàn của Đức và Ý.

Ban Nghi lễ Phụng vụ của Đức Thánh cha cho biết: sau thánh lễ an táng, sẽ có nghi thức tiễn biệt. Linh cữu Đức nguyên Giáo hoàng sẽ được rước vào bên trong Đền thờ thánh Phêrô và sau đó đưa xuống tầng hầm Đền thờ để an táng.

Ngoài thông cáo chính thức trên đây, hãng tin Ansa của Ý cho biết chính quyền thành Roma dự kiến từ 50.000 đến 60.000 người đến dự lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng, và từ 30.000 đến 35.000 người sẽ đến viếng thi hài của ngài, từ sáng mùng 02 đến chiều tối mùng 04 tháng Giêng năm 2023.

Các giới chức an ninh của Ý đã trù định các biện pháp an ninh quanh khu vực Đền thờ thánh Phêrô.

(Sala Stampa, Ansa 31-12-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA