Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh

 

Ấu Nhi và Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh

 

Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh
 
Theo truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thiếu Nhi, vào tháng 11 hàng năm, luân phiên các Ngành sẽ viếng Từ Đường sau Thánh Lễ để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
 

Năm nay, Đoàn Thiếu Nhi đáp ứng việc ôn thi và thi học kỳ 1 ở trường phổ thông nên đã dời cuộc thi học kỳ 1 lên sớm và có đợt thi lại dành cho các bạn thiếu nhi nghỉ có phép trong ngày thi chính thức. Do vậy, ngành Ấu Nhi và Thiếu Nhi đã quyết định chọn 11g Chúa Nhật ngày 3 và 10 tháng 11 để viếng Từ Đường Phục Sinh giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông.

Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh  

 
Ngày 3/11 ngành Ấu Nhi viếng Từ Đường và ngày 10/11 là phiên ngành Thiếu Nhi. Các khối lớp dành 15 phút cuối, đúng 11g đã tập trung đầy đủ tại nhà hài cốt để dâng lời kinh tiếng hát lên Chúa, cầu nguyện cho các linh hồn.
 
Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh
 
 
Trong tháng 10 và đầu tháng 11, các khối lớp thuộc ngành Dự Trưởng, Nghĩa Sỹ và Thiếu Nhi đã được Cha Phụ trách Đoàn ban bí tích Giao Hoà để lãnh ơn Toàn Xá trong tháng 11 chuyển cho các linh hồn. Vì thế, thực hiện theo lời khuyên của Giáo hội, hai ngành đã đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.
 
Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh
 
 
Với ý nghĩa cầu nguyện xin cho các linh hồn đang được thanh luyện, phủi sạch bụi trần và can đảm bước vào nơi hạnh phúc, được diện kiến Thánh Nhan Chúa. Vì Thiên Chúa luôn luôn thương xót con người, không bao giờ ngơi nghỉ, theo niềm tin Kitô Giáo, chắc chắn rằng: Thiên Chúa không để mất một linh hồn nào.
 
Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh
 
 
Những giọng đọc kinh dễ thương, những lời hát ngây thơ dâng lên Chúa, nguyện cầu cho các đấng vị đã đi trước sớm hưởng niềm vui Thiên Quốc. Đặc biệt, cũng cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đang sống trên dương trần luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc bên con cháu. Ngoài ra, cũng nhắc nhở cho mỗi thiếu nhi luôn biết hiếu kính ông bà, cha mẹ bằng việc vâng lời và chăm ngoan học hành.
 

Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh

 
 
Trong bài hát cầu cho Cha Mẹ, đại diện Thiếu Nhi của mỗi phân đoàn đã tiến lên trước bàn thờ để niệm hương. Nghi thức viếng Từ Đường Phục Sinh xong, các bạn thiếu nhi đi đến thăm người thân, quen của mình.
 

Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh

 
 
Viếng Nghĩa Trang và Từ Đường Phục Sinh là những việc đạo đức truyền thống của Đoàn Thiếu Nhi trong tháng kính nhớ các linh hồn. Truyền thống tốt đẹp này cũng thể hiện tinh thần hiệp thông của người Kitô hữu và niềm tín thác mãnh liệt vào sự sống đời sau, cũng như giáo dục cho thế hệ trẻ việc kính nhớ ông bà, tổ tiên.
 
Thiếu Nhi viếng Từ Đường Phục Sinh  
 
Hình: Ấu Nhi 1 & Thái Dương
Bài: Ban truyền thông Thiếu Nhi
(thieunhibachuong.net)
 
 

Trả lời