Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Giáo xứ Đaminh Ba Chuông
Mùa Phục sinh 2013

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Tối 30/3/2013, Thánh lễ thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục Sinh được Cha Giuse Lưu Công Chỉnh chủ sự cùng Cha Phụ trách Vinh sơn Nguyễn Thành Tín vào lúc 18g30 tại Thánh đường Giáo xứ Đa Minh – Ba Chuông.

 

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Phần đầu tiên của Thánh lễ là nghi thức “Làm phép lửa và nến Phục Sinh”. Lửa và nến tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân; làm phép lửa và nến là chúng ta cùng xin Chúa cho lửa sưởi ấm tâm hồn ta theo lòng mến Chúa, và bảo vệ ta tránh xa ma quỷ, luôn tin theo Chúa là Ánh Sáng.

 

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Cha chủ tế vẽ hình thánh giá với hai chữ Alpha và Omega tức Chúa là Khởi Ðầu và là Cùng Ðích của thời gian. Kế đến Cha ghi 4 con số của năm chúng ta đang sống 2013, và gắn 5 nhũ hương lên cây nến, chỉ 5 dấu Thánh của Chúa Giêsu.

 

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Tiếp theo là nghi thức “Kiệu nến Phục Sinh và thầy Phụ tá Giuse Trần Hưng Đạo đã công bố Tin Mừng Phục Sinh, mang ý nghĩa loan tin Chúa Giêsu sống lại. Chúng ta nghe công bố Tin Mừng Phục Sinh và cùng tôn vinh Chúa là Vua muôn thuở đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi là sự sống muôn đời.

 

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Phần “Phụng Vụ Lời Chúa”, toàn thể cộng đoàn và các bạn Thiếu nhi được nghe đọc lại 4 bài trích trong Kinh Thánh để nhìn lại lịch sử cứu độ Chúa đã thực hiện, từ công trình Chúa dựng nên muôn loài muôn vật và loài người, Chúa cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập cho đến khi Ngài thương ban Con Một Người chịu chết và sống lại chuộc tội loài người…

 

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Sau bài giảng lễ là Nghi Thức Làm Phép Nước. Cha chủ tế sẽ làm phép nước, nhắc chúng ta nhớ lại Chúa Giêsu đã chết cho tội lỗi của con người và đã sống lại nên chúng ta phải luôn sống xứng đáng với ơn Chúa ban, trung thành tin theo Chúa suốt đời. Trong Nghi thức làm Phép Nước, toàn thể cộng đoàn và các bạn Thiếu nhi cùng lặp lại Lời Hứa của ngày chịu phép Rửa Tội. Và kết thúc Thánh thể Vọng Phục Sinh, chúng ta cùng tham dự phần “Phụng Vụ Thánh Thể”.

 

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

Giờ đây, chúng ta cùng nhau hân hoan dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại ra khỏi mồ. Xin cho chúng ta cũng được sống lại với Chúa, được sống bình an hạnh phúc muôn đời.

Xem thêm hình ảnh

(theo thieunhibachuong.net)

Thiếu nhi mừng lễ Vọng Phục sinh

 

 

 

Trả lời